Khởi tố vụ “xẻ thịt” rừng phòng hộ Vĩnh Sơn

Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ phá rừng phòng hộ ở khoảnh 8, tiểu khu 142 và 145, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh).

Chiều 31-7, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Đăng Bá Quang, Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng” xảy ra tại tiểu khu 142 và tiểu khu 145, xã Vĩnh Sơn. Quyết định này được gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh.

Khởi tố vụ “xẻ thịt” rừng phòng hộ Vĩnh Sơn ảnh 1
Khởi tố vụ “xẻ thịt” rừng phòng hộ Vĩnh Sơn ảnh 2 Sau khi khởi tố vụ án, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh sẽ chuyển hồ sơ lên cơ quan điều tra để điều tra làm rõ vụ việc

Chiều 31-7, Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp - Nông thôn (thuộc Sở NN-PTNT) đã hoàn tất hồ sơ đánh giá thiệt hại vụ phá rừng phòng hộ ở Vĩnh Thạnh. Theo đó, kết quả giám định cho thấy khối lượng gỗ thiệt hại gần 107m3. Trong đó, 15 cây gỗ dổi (nhóm III) bị cưa hạ trái phép, dấu vết còn mới có khối lượng 59,19m3; 8 cây dổi bị cưa hạ với vết cũ gần 47,72m3.

Liên quan đến vụ án trên, ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cho biết: “Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh phối hợp cùng Công an huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh và các đơn vị có liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ mở rộng điều tra, xử lý theo quy định”.

Trước đó, PV Báo SGGP đã trực tiếp ghi nhận hiện trường vụ phá rừng ở 2 tiểu khu nói trên. Theo ghi nhận, nhiều cây gỗ tự nhiên có đường kính lớn bị “lâm tặc” cưa hạ, “xẻ thịt” nằm ngổn ngang giữa vạt rừng. Nhiều cây gỗ rừng bị cưa hạ có số được đơn vị chức năng dùng phấn đánh số, kê khai nhưng cũng có số cây gỗ khác bị cưa hạ chưa được lực lượng chức năng đánh phấn, kê khai.

Ông Bùi Tấn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, nhìn nhận: “2 năm trở lại đây, chưa có vụ nào mà số lượng gỗ bị tàn phá nhiều như vụ này. Hiện phải chờ cơ quan điều tra xác định vụ phá rừng có tổ chức hay không?".

Huyện Vĩnh Thạnh khẳng định không bao che và sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc. Sau khi có quyết định khởi tố vụ án, UBND huyện Vĩnh Thạnh sẽ chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện chuyển hồ sơ qua cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, truy tìm đối tượng phá rừng.

Tin cùng chuyên mục