Khởi tố vụ cưa hạ hơn 40 mét khối gỗ ở vùng biên giới

Lâm tặc đã vào khu vực biên giới cưa hạ gỗ trái phép. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và đang mở rộng vụ án.

Gỗ bị cưa hạ trái phép

Ngày 9-9, nguồn tin của Báo SGGP cho biết, Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng diễn ra tại xã Mo Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Vị trí xảy ra khai thác gỗ trái phép nằm ở tiểu khu 692, địa giới xã Mo Ray, thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy quản lý.

Trước đó, vào ngày 2-9, trong quá trình tuần tra trên lâm phần quản lý, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy đã phát hiện có khoảng trên 40 m3 gỗ từ nhóm III đến nhóm nhóm VIII bị khai thác trái phép. Hiện trường khu vực khai thác gỗ hiểm trở, xa khu dân cư và các dấu vết khai thác gỗ còn mới. 

Đối với vụ việc này, ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định các đối tượng vi phạm để sớm đưa ra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục