Khởi tố vụ cháy làm 8 người chết ở xưởng sản xuất thùng rác

Cuối giờ chiều nay 12-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" (theo Điều 313 Bộ Luật hình sự) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xưởng sản xuất thùng rác bằng nhựa, xảy ra rạng sáng cùng ngày, tại phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
Khởi tố vụ cháy làm 8 người chết ở xưởng sản xuất thùng rác

Khởi tố vụ cháy làm 8 người chết ở xưởng sản xuất thùng rác ảnh 1 Cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài
Theo thông tin chúng tôi có được, cuối giờ chiều nay, nạn nhân cuối cùng trong tổng số 8 người tử nạn ở vụ cháy tại ngõ 1, phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm mới được đưa ra. 
Như Báo SGGP đã thông tin, khu vực cháy là các xưởng, kho được xây dựng tạm, xen kẽ với khu dân cư trên đất lấn chiếm giáp Sông Nhuệ. 4 kho, xưởng đều có kết cấu khung thép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, phía trên bịt tôn. Tổng diện tích 4 kho, nhà xưởng khoảng 900m².
Trong vụ cháy kinh hoàng này, Công an TP Hà Nội đã phải huy động 9 xe chuyên dụng các loại (6 xe chữa cháy, 2 xe téc nước, 1 xe cứu nạn cứu hộ) của các đơn vị gồm Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 2, số 4 thuộc công an các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy.
Đến khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được khống chế; tuy nhiên do lửa âm ỉ nên đến khoảng 5 giờ 30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Hậu quả đám cháy đã cướp đi sinh mạng 8 người, trong đó một gia đình có 4 người đều tử vong. Trong 8 nạn nhân thì có 6 người cùng quê huyện Tam Nong, tỉnh Phú Thọ. 
Hiện cơ quan công an đang phối hợp với bệnh viện 198 để giám định xác định danh tính phù hợp tới thân nhân các nạn nhân. 

Tin cùng chuyên mục