Khởi tố vụ án thủy điện mở cửa xả nước gây chết người

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính” để điều tra, làm rõ việc thủy điện Nậm Nơn mở cửa xả nước gây chết người.
Hiện trường vụ thủy điện Nậm Nơn mở cửa xả gây chết người

Trước đó, Báo SGGPO đã thông tin, khoảng 13 giờ 45 ngày 23-5, trong khi 2 anh em Vi Văn Thân và Vi Văn May (34 tuổi, trú bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) đang đánh bắt cá dưới khu vực thân đập Nhà máy thủy điện Nậm Nơn thì thủy điện này mở cửa xả nước không thông báo. Quá bất ngờ nên 2 người này không kịp đưa thuyền vào bờ, thuyền lật khiến anh May bị cuốn trôi và tử vong. Khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, khi thi thể anh May được tìm thấy, người nhà đã đưa đến cổng nhà máy thủy điện để phản đối, yêu cầu làm rõ.

Mới đây, Nhà máy thủy điện Nậm Nơn đã thỏa thuận sẽ bồi thường cho gia đình anh May 650 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục