Bình Định:

Khởi tố vụ án tàn phá trên 43ha rừng tự nhiên ở Bình Định

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hủy hoại rừng đối với vụ trên 43,7 ha rừng tự nhiên bị tàn phá tại xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Ngày 15-9, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi Cục Kiểm lâm Bình Định cho biết, đã ký Quyết định số 150/QĐ-KTVAHS-KL khởi tố vụ án hình sự về tội "Hủy hoại rừng" xảy ra tại khoảng 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Đây là vùng rừng giáp ranh 3 huyện An Lão, Hoài Nhơn (Bình Định) và huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi).

Khởi tố vụ án tàn phá trên 43ha rừng tự nhiên ở Bình Định ảnh 1 Hiện trường vụ trên 43,7 ha rừng tự nhiên bị tàn phá ở xã An Hưng, huyện An Lão (Bình Định). Ảnh: NGỌC OAI
Cũng theo ông Dũng, hiện đơn vị vẫn đang chờ kết quả giám định thiệt hại rừng bị tàn phá từ Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp - Nông thôn tỉnh Bình Định. Sau đó, Chi cục sẽ hoàn chỉnh hồ sơ cùng với quyết định khởi tố vụ án để chuyển sang VKSND tỉnh thực hiện các bước điều tra, tố tụng tiếp theo.

Theo thông tin của lực lượng chức trách, diện tích rừng bị phá có thể lớn hơn con số 43,7 ha, lên trên 44 ha. Chính quyền Bình Định chỉ đạo Công an tỉnh, lực lượng kiểm lâm, VKSND… cùng vào cuộc để tiến hành các bước điều tra, tố tụng tiếp theo để xử lý vụ việc đúng theo quy định pháp luật.

Báo cáo Hạt kiểm lâm huyện An Lão ngày 15-9 cho biết, đơn vị này đã gửi tất cả mọi hồ sơ liên quan đến vụ phá rừng, từ khi phát hiện hiện trường; Biên bản khám nghiệm hiện trường… gửi lên Chi cục Kiểm lâm vào ngày 14-9.

Hạt Kiểm lâm An Lão cũng đã tiến hành nhổ phá tất cả những cây keo tràm “lâm tặc” mới trồng tại hiện trường.

“Chúng tôi tổ chức phá bỏ, chứ nay mai cây lớn sẽ rất khó xử lý. Sau này mình sẽ thu hồi diện tích đó để tiến hành phục hồi lại rừng theo đúng quy định…”, ông Đoàn Văn Tá, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm An Lão cho biết.

Liên quan đến số gỗ mới được cơ quan chức năng phát hiện tại một doanh nghiệp, chế biến dăm gỗ ở xã Hoài Sơn (Hoài Nhơn - Bình Định). Cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Tấn, Phó Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn cho biết, đã làm việc với phía doanh nghiệp, do tính chất vụ việc phức tạp nên đơn vị kiểm lâm đã giao cho Công an tỉnh, tiếp tục điều tra tìm ra nguồn gốc, chủ nhân số gỗ trên.

Tin cùng chuyên mục