Khởi tố vụ án Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường đánh bạc

Nguồn tin của báo SGGP xác nhận, Công an quận 3, TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Danh Quang V. là Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 11, quận 3 cùng 5 đối tượng khác về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".
Nhóm bị can tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH
Nhóm bị can tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 22-5, nguồn tin riêng của phóng viên báo SGGP cho hay, Công an quận 3, TPHCM, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” xảy ra tại căn nhà quận 3 có sự tham gia của bị can Danh Quang V. (SN 1985, là Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 11, quận 3).

Khởi tố vụ án Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường đánh bạc ảnh 1 Nhóm bị can tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Đồng thời, Công an cũng khởi tố bị can với bắt tạm giam với ông Phạm Trọng T. (SN 1965, là chủ nhà) về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Riêng với 5 bị can còn lại là Danh Quang V.; Trần Hoàng H. (SN 1979); Đỗ Trường Gi. (SN 1987); Phan Văn Th. (SN 1991); và Vũ Hải Đ. (SN 1991) bị khởi tố về tội “Đánh bạc” và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Tất cả nói trên được chuyển Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Như báo SGGP đã thông tin, khoảng 13 giờ 35 ngày 12-5, hàng chục trinh sát Công an quận 3 cùng Công an phường 11 đã ập vào căn nhà trong con hẻm 444 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3, TPHCM, bắt quả tang các đối tượng đang đánh bạc ăn tiền.

Nhóm đối tượng lúc công an ập vào bắt quả tang. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 86 triệu đồng, 3 hột xí ngầu, 4 bộ bài tây và 1 số tang vật có liên quan. Công an đã lập biên bản và đưa nhóm đối tượng cùng tang vật về trụ sở.

Qua điều tra, bước đầu công an xác định 4 đối tượng gồm: Danh Quang V; Trần Hoàng H; cùng  Đỗ Trường Gi. và Phan Văn Th. đánh bạc ăn tiền bằng hình thức binh xập xám; Riêng đối tượng Vũ Hải Đ. đứng xem và ké tiền mỗi ván; Còn Phạm Trọng T. thu tiền xâu mỗi ván 50.000 đồng.

Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã đình chỉ công tác với Dương Quang V. (là Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 11, quận 3) và tạm giữ với 6 đối tượng trên để điều tra.

Tin cùng chuyên mục