Khởi tố tài xế đâm nữ lao công tử vong

Ngày 29-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với Đỗ Xuân Tuyên (Sinh năm 1970, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi “Vi phạm quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Khởi tố tài xế đâm nữ lao công tử vong

Bước đầu xác định, khoảng 23 giờ 30 ngày 22-4 sau khi sử dụng rượu, bia tại đám cưới, Đỗ Xuân Tuyên điều khiển ô tô BKS 29A-784.09 từ ngõ Vĩnh Hồ đi ra Tây Sơn thì va chạm với 5 xe máy. Sau đó, Tuyên bỏ chạy về hướng Ngã Tư Sở, rồi đi về hướng đường Láng. Khi điều khiển xe đến khu vực số 220 đường Láng thì xe của Tuyên đâm vào chị Lê Thị Thu Hà (Sinh năm 1977, trú phường Phương Liên, quận Đống Đa, là nhân viên Công ty môi trường đô thị Hà Nội) đang thu gom rác tại đây.

Khởi tố tài xế đâm nữ lao công tử vong ảnh 1 Hiện trường vụ việc
Không dừng lại ở đó, lái xe tiếp tục đâm vào anh Lê Thành Đạt (Sinh năm 1997, trú tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đang đi xe máy. Chiếc xe của Tuyên đâm tiếp vào ô tô do chị Dương Thị Ánh Ngọc (Sinh năm 1992, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) điều khiển khiến xe bị hư hỏng nặng.

Khi được đưa về trụ sở công an, tài xế Tuyên nồng nặc mùi rượu, thậm chí đến sáng, cơ quan công an vẫn chưa thể làm việc, lấy lời khai do người này vẫn còn say rượu. Kiểm tra nồng độ cồn, công an đo được lần 1 là 1,041 mg/lít khí thở và lần 2 là 1,077 mg/lít khí thở. Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 23-4, Cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra về hành vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. 

Tin cùng chuyên mục