Khởi tố tài xế có sổ chữa bệnh tâm thần gây tai nạn nghiêm trọng

Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn vừa có quyết định khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết, 16 người bị thương (5 người bị thương nặng) tại thị xã An Nhơn (Bình Định), đồng thời đang tổ chức giám định pháp y về bệnh tâm thần đối với tài xế này.

Ngày 1-1, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) người điều khiển xe tải gây nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 2 người chết, 16 người bị thương vào chiều tối 30-12 tại thị xã An Nhơn.

Thâu bị khởi tố hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Tài xế Nguyễn Văn Thâu tại cơ quan công an. Ảnh Công an tỉnh Bình Định

Ở diễn biến khác, trong tình tiết tài xế Thâu là người có sổ điều trị bệnh tâm thần, thuộc diện theo dõi trong cộng đồng, nhận cấp phát thuốc hàng tháng, Công an tỉnh Bình Định cho biết, các cơ quan điều tra đang tổ chức giám định pháp y để xác định cụ thể mức độ tâm thần. Kết quả giám định pháp y phục vụ cho việc xác định tình trạng cụ thể của Thâu, để phục vụ công tác mở rộng điều tra tiếp theo vụ án.

Như SGGP Online thông tin, lúc 16 giờ 30 phút ngày 30-12, xe tải 77C-154.14 kéo theo rơ mooc 77R-006.81, do Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) điều khiển xuất phát từ xã Nhơn Phúc đi Nhơn Lộc (An Nhơn) trên đường ĐT 639B thì tông liên hoàn vào các phương tiện của người dân trên đường, gây ra hàng loạt vụ tai nạn khiến cho 2 người tử vong (1 học sinh), 16 người bị thương nhập viện (trong đó có 5 người bị thương nặng).

Xe cấp cứu liên tục đến hiện trường chở các nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn do Thâu gây ra vào chiều tối 30-12-2021

Sau khi gây tai nạn, Thâu điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường và bị lực lượng công an phục bắt tại đoạn Quốc lộ 1A khu vực gần Trạm CSGT Tuy Phước (thuộc Phòng CSGT tỉnh Bình Định) vào khoảng 17 giờ 30 cùng ngày.

Tại cơ quan chức năng, ban đầu, Thâu khai có sử dụng ma túy. Tuy nhiên, khi test, lấy mẫu thử máu không xác định được yếu tố dương tính với ma túy. Mở rộng điều tra, làm việc với Thâu, công an phát hiện đối tượng này có sổ điều trị bệnh tâm thần, diện theo dõi trong cộng đồng.

Tuy nhiên, Thâu cũng có bằng lái xe nâng hạng FC, chuyên điều khiển các loại xe tương ứng kéo rơ-moóc có tải trọng thiết kế lớn hơn 750kg. Thời điểm gây ra vụ TNGT nghiêm trọng trên, Thâu đang làm việc và lái xe cho Công ty TNHH TMDV Vận tải Phúc Vinh (địa chỉ tại TP Quy Nhơn).

Tin cùng chuyên mục