Khởi tố nhóm quái xế đua xe, gây rối trật tự công cộng

Ngày 21-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ một đoàn đua xe trái phép, đồng thời khởi tố 10 bị can để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vì biết vào buổi tối trên các tuyến phố thường có đoàn xe máy tụ tập, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Do đó, đêm khuya 6-4, Vương Quang Minh (ở quận Long Biên, Hà Nội) điều khiển xe máy, BKS 29K1-931.24, cùng Phạm Hải Vũ (ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển xe máy không biển kiểm soát dẫn đầu một đoàn xe máy khoảng 7 chiếc, với 10 thanh niên ngồi trên các xe, đi lòng vòng trên các tuyến phố quận Hoàn Kiếm, mục đích tìm đoàn đua xe tham gia cùng.

Khi đang đi trên phố Phan Chu Trinh, hướng ra Nhà hát lớn, nhóm đối tượng phát hiện đoàn khoảng 15 xe máy các loại chạy đua với nhau, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi... với tốc độ 70-80 km/h, nên Minh, Vũ... điểu khiển xe máy chạy theo và nhập vào đoàn đua, phóng với tốc độ 80-90 km/h.

Xe của Minh phóng lên dẫn đầu đoàn đua, cả nhóm sau đó chạy lạng lách, bấm còi qua các tuyến phố từ ngã tư Phan Chu Trinh - Trần Hưng Đạo, qua Nhà hát lớn rẽ Lý Thái Tổ, Ngô Quyền... tạo nên cảnh náo loạn đường phố, gây mất trật tự công cộng. Khi đoàn xe rẽ vào phố Trần Bình Trọng thì bị tổ công tác thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện, bắt giữ được 6 đối tượng. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt gọn cả ổ nhóm 10 đối tượng trên, trong đó có 2 đối tượng là nữ giới.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng bị khởi tố đều đang học từ lớp 10 đến lớp 12 ở một số trường THPT tại Hà Nội. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục