Khởi tố nhóm cướp “nhí” thủ dao đi gây án với các cặp tình nhân ở quận 9

Ngày 5-1, Công an quận 9, TPHCM cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với H.T.B. (SN 2003), T.L.Đ.H., V.M.Đ. (cùng SN 2004), Y.M.N. và H.T.H. (cùng SN 2005, tất cả cùng ngụ quận Thủ Đức) về hành vi “Cướp tài sản”.
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Theo điều tra, tối 29-12-2020, nhóm này rủ nhau đi ăn nhậu ở khu vực gần Bệnh viện đa khoa Thủ Đức, quận Thủ Đức, TPHCM. Sau khi ăn nhậu xong, B. rủ các thành viên còn lại đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Nhóm phân công nhiệm vụ và nếu ai trực tiếp gây án thì được 60%, còn lại thì được chia 40%.

Sau đó, cả nhóm kéo nhau về nhà Đ.H. để lấy dao. Nhóm đưa cho B. giữ dao. Sau đó, nhóm chở nhau trên 3 xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường vắng để tìm kiếm "con mồi".

Khởi tố nhóm cướp “nhí” thủ dao đi gây án với các cặp tình nhân ở quận 9 ảnh 1 Con dao, cục đá cùng tiền và ĐTDĐ thu giữ

Khoảng 23 giờ 50 cùng ngày, nhóm đi tới đường Vành Đai, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 thì thấy anh H. (SN 1992, ngụ quận Bình Tân) cùng bạn gái đang ngồi trên xe máy nói chuyện. Lúc này, nhóm bao vây và B. cầm dao áp sát đến chỗ anh H..

Nhóm dùng dao, cục đá khống chế dọa và lấy 150 ngàn đồng, chiếc ĐTDĐ và chiếc túi xách. Sau đó, nhóm lục lọi túi xách không có gì đáng giá nên lên xe tẩu thoát. Anh H. sau đó dùng xe đuổi theo và hô hoán cho người dân. Ba tài xế xe ôm nghe tiếng hô hoán nên cùng anh H. đuổi theo nhóm đối tượng.

Khi tới đường số 3, phường Tân Phú, quận 9 thì B. nhảy xuống xe máy chạy bộ. Riêng H. và N. tăng ga xe máy tẩu thoát. Tuy nhiên, H. và N. chạy tới đường cụt thì bỏ xe chạy vào khu dân cư ẩn nấu và đã bị anh H. cùng người dân bắt giữ. B. cũng bị ba tài xế xe ôm bắt giữ.

Đúng lúc này, tổ tuần tra 363 Công an quận 9 đi tuần tới hỗ trợ khống chế bắt giữ các đối tượng. Riêng với Đ.H. và Đ. tẩu thoát và ghé tiệm Internet ở quận Thủ Đức chơi game và bị bắt giữa trong rạng sáng 30-12-2020.

Khởi tố nhóm cướp “nhí” thủ dao đi gây án với các cặp tình nhân ở quận 9 ảnh 2 Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, nhóm khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, nhóm tụ tập ăn nhậu chơi game với nhau. Do thiếu tiền nên rủ nhau đi cướp và chia nhiệm vụ, phần trăm thành quả rõ ràng. 

Ngày 19-12-2020, nhóm này còn dùng dao khống chế 1 đôi nam nữ cướp tài sản ở khu công nghệ cao TPHCM.

Công an tình nghi nhóm cướp nhí này thực hiện nhiều vụ cướp tài sản ở khu vực quận 9, Thủ Đức,… nên đang điều tra mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục