Khởi tố người phụ nữ thuê 3 thiếu niên tạt sơn trộn mắm tôm vào quán cà phê

Do mâu thuẫn nên Nhinh đã thuê 3 thiếu niên với tiền công là 500 ngàn đồng, tạt sơn trộn mắm tôm vào quán cà phê của bà Đ.Th.H.. Công an vào cuộc điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nhinh về tội “Huỷ hoại tài sản”.

Ngày 9-7, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TPHCM cho hay, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Huỷ hoại tài sản” và khởi tố bị can với Bùi Thị Nhinh (SN 1974, ngụ phường Tân Quý, quận 7) về tội “Huỷ hoại tài sản”.

Theo đó, ngày 18-8-2019, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TPHCM nhận được tin tố giác về tội phạm của bà Đ.Th.H. (SN 1980, ngụ phường Tân Quy, quận 7) về việc bị tạt sơn trộn mắm tôm vào quán cà phê tại nhà ở đường 79, khu phố 1, phường Tân Quy, quận 7.

Cụ thể, khoảng 6 giờ 45 cùng ngày, bà Đ.Th.H. thức dậy và mở cửa quán cà phê S.C. tại căn nhà nằm trên đường 79, khu phố 1, phường Tân Quy, quận 7, TPHCM thì phát hiện nhà bị tạt sơn đỏ pha trộn mắm tôm vào thảm cỏ nhân tạo, khung trang trí, trần phản chiếu ánh sáng Poly Sunlite, cửa kéo hợp kim thép trước nhà.

Khởi tố người phụ nữ thuê 3 thiếu niên tạt sơn trộn mắm tôm vào quán cà phê ảnh 1 Hình ảnh từ camera ghi nhận các đối tượng tạt sơn trộn mắm tôm vào quán cà phê

Tiếp nhận thông tin, Công an quận 7 đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Qua trích xuất camera của bà Đ.Th.H. thì công an phát hiện có 2 thanh niên đeo khẩu trang đi xe máy tới trước quán. Sau đó, cả 2 tạt sơn đỏ pha trộn mắm tôm vào quán của bà Đ.Th.H. rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Qua làm việc, gia đình Đ.Th.H. khai nhận gần đây có mâu thuẫn với bà Nhinh trong vấn đề kinh doanh quán cà phê. Công an đã mời bà Nhinh tới làm việc và lấy lời khai.

Từ lời khai, công an đã mời thêm 3 thiếu niên là Phạm Phú S., Phạm Hoàng A. và Lê Hồng T. (cùng 15 tuổi) để làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Qua làm việc, cả 3 thiếu niên khai nhận được Nhinh thuê tạt chất bẩn vào quán cà phê của bà Đ.Th.H. với giá là 500 ngàn đồng.

Ngày 22-6, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự có kết luận định giá tài sản số 176/KL-HĐĐGTTHS kết luận: giá trị thiệt hại của 1 thảm cỏ nhân tạo diện tích 12 m2, một khung trang trí bằng nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, một trần phản chiếu ánh sáng Poly Sunlite, một cửa kéo hợp kim thép sơn tĩnh điện màu kem là 28,1 triệu đồng.

Xét thấy hành vi của Bùi Thị Nhinh đã cấu thành tội “Huỷ hoại tài sản” nên Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Nhinh về tội “Huỷ hoại tài sản” để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục