Khởi tố nam thanh niên “ngáo đá ” 2 lần đốt chợ

Sau khi sử dụng ma túy đá, nam thanh niên mất kiểm soát đã gây ra 2 vụ cháy chợ liên tiếp trên địa bàn thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 31-8, Công an thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Hoàng Kha Em (21 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Ngã Năm) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Sau khi sử dụng ma túy đá, đối tượng Kha Em đã 2 lần ra tay đốt chợ

Trên địa bàn phường 1, thị xã Ngã Năm liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy chợ “bí ẩn”, không rõ nguyên nhân, gây hoang mang dư luận.

Công an thị xã Ngã Năm nhanh chóng phối hợp với các ngành chức năng tiến hành điều tra và xác định được đối tượng gây ra 2 vụ cháy xảy ra vào hai đêm mùng 5 và 6-6 là Trần Hoàng Kha Em (21 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Ngã Năm).

Theo đó, khuya ngày 5-6, Kha Em cùng với Trần Hoàng Kha  (23 tuổi) và Trần Văn Trường (17 tuổi), vào sạp bán rau thuộc chợ phường 1, thị xã Ngã Năm. Tại đây, Kha Em lấy bật lửa đốt tấm cao su bao quanh sạp gây ra vụ cháy. Tuy nhiên, thấy lửa bốc lên, các đối tượng đã bỏ chạy về nhà coi như không có chuyện gì xảy ra.

Tương tự, đêm hôm sau (6-6), sau khi 3 đối tượng trên đi chơi về, Kha Em lại tiếp tục gây ra vụ cháy tại sạp bán đồ chơi trẻ em thuộc khu vực chợ phường 1.

Qua kiểm tra chất kích thích trong người đối tượng Kha Em, Kha và Trường đều cho kết quả dương tính với ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Kha Em khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Đồng thời, đối tượng cho biết, do sử dụng ma túy đá dẫn đến mất kiểm soát hành vi.

Tin cùng chuyên mục