Khởi tố nam tài xế lấy điện thoại của 2 du khách Nga

 Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố bị can Trần Quốc Hưng (34 tuổi, ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về hành vi "Công nhiên chiếm đoạt tài sản".
Đây là diễn biến mới khi cơ quan điều tra vụ việc 2 du khách người Nga bị Hưng (là tài xế taxi) lấy điện thoại khi 2 du khách đi đổi tiền để trả tiền taxi.
Khởi tố nam tài xế lấy điện thoại của 2 du khách Nga ảnh 1 Bị can Trần Quốc Hưng
Theo đó, rạng sáng 5-5, Trần Quốc Hưng đón 2 nữ du khách người Nga từ phố Lãn Ông đến phố Cấm Chỉ (phường Hàng Bông). Trên đường đi, điện thoại của 2 du khách hết pin nên nhờ sạc trên xe ô tô của Hưng.
Tới địa điểm trả khách, 2 nữ du khách dặn tài xế đợi để đi đổi tiền. Thời điểm đó, Hưng nghĩ 2 người nước ngoài không biết tiếng Việt nên nảy sinh ý định chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại đang sạc. 
Thực hiện ý định, Hưng nhanh chóng tăng ga bỏ đi. Đến 11 giờ cùng ngày, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định được và mời Hưng lên làm việc, sau đó 2 chiếc điện thoại đã được trao trả lại cho 2 du khách người Nga. 
Trước đó, ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hưng về hành vi trên.

Tin cùng chuyên mục