Khởi tố hình sự 4 vụ, 7 bị can chặt phá rừng ở Phú Quốc

Từ đầu năm tới nay, các cơ quan chức năng ở Phú Quốc phát hiện nhiều vụ phá rừng, lập hồ sơ khởi tố hình sự 4 vụ, 7 bị can. 

Ngày 30-5, Trung tá Lê Minh Chánh, Phó trưởng Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố 4 vụ án, khởi tố thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can gồm: Thạch Văn Bảo (32 tuổi), Nguyễn Văn Huynh (40 tuổi), Nguyễn Thanh Hiền (35 tuổi), Phạm Long Rin (36 tuổi), Trần Quốc Việt (36 tuổi), Lê Văn Chiến (50 tuổi) và Bùi Hoàng Tranh (58 tuổi), cùng tạm trú tại TP Phú Quốc để điều tra tội danh hủy hoại rừng theo Điều 243 Bộ Luật Tố tụng hình sự.

Khởi tố hình sự 4 vụ, 7 bị can chặt phá rừng ở Phú Quốc ảnh 1 Nhóm 7 bị can phạm tội phá rừng ở Phú Quốc vừa bị khởi tố. Ảnh: QUỐC BÌNH
Trước đó, các lực lượng chức năng TP Phú Quốc đã phát hiện 4 vụ phá rừng quy mô lớn tại các xã Dương Tơ, Cửa Dương, Cửa Cạn và phường Dương Đông. Quá trình kiểm tra hiện trường, xác định diện tích rừng bị phá hơn 35.000m2 (tương đương 3,5ha) tại các Tiểu khu 76, 77, 96 rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Trong số 7 bị can nói trên, có tới 6 người khai nhận là được các đối tượng khác thuê để phá rừng. Mặc dù biết hành vi hủy hoại rừng sẽ bị xử lý hình sự, nhưng vì số tiền được thuê lên tới vài triệu đồng mỗi ngày, nên các đối tượng nhắm mắt làm liều. Thậm chí, có người còn đem cả xe cuốc, cưa máy để tăng tốc độ phá rừng.

Khởi tố hình sự 4 vụ, 7 bị can chặt phá rừng ở Phú Quốc ảnh 2 Không chỉ phá rừng, bị can Bùi Hoàng Tranh còn cất nhà ở để giữ khu đất rừng 1,5ha do chính mình chặt phá. Ảnh: QUỐC BÌNH

Trong số này, đối tượng Bùi Hoàng Tranh cho rằng, mình là người dân địa phương có nhà ở gần bìa rừng tại Tiểu khu 96, phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng (thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc ở xã Cửa Dương), từ giữa năm 2015 đã bắt đầu vào phía trong cột mốc ranh giới rừng đốn hạ cây để bao chiếm đất.

Để giữ đất đã bao chiếm, tránh bị người khác tranh giành, đối tượng Tranh đã trồng hoa màu và cất nhà ở. Chỉ riêng diện tích rừng bị Bùi Hoàng Tranh chặt phá đã lên tới 1,5ha.

Ông Huỳnh Long Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phú Quốc cho hay, từ đầu năm tới nay, cơ quan này tiếp nhận hồ sơ vi phạm ban đầu từ Vườn quốc gia Phú Quốc chuyển qua và hoàn chỉnh hồ sơ vi phạm 155 vụ hủy hoại rừng. Hành vi chặt phá cây rừng để bao chiếm đất xảy ra ở gần khắp các xã, phường thuộc TP Phú Quốc (trừ xã đảo Thổ Châu do tách biệt và cách xa đảo Phú Quốc).

Khởi tố hình sự 4 vụ, 7 bị can chặt phá rừng ở Phú Quốc ảnh 3 Các đối tượng dùng xe cuốc để phá rừng ở Phú Quốc. Ảnh: QUỐC BÌNH

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng chủ mưu phá rừng thường thuê mướn lao động là dân từ đất liền nhập cư ra đảo, với giá cao gấp 2-3 lần giá làm công hàng ngày. Hành vi phá rừng xảy ra bất kể ngày đêm, sử dụng cả phương tiện cơ giới, có phân công người canh chừng lực lượng chức năng. Cây gỗ sau khi chặt phá, được đào đất vùi lấp tại chỗ để tránh bị phát hiện…

Tin cùng chuyên mục