Khởi tố “giang hồ mạng” Phú Lê

Chiều ngày 11-8, Công an TP Hà Nội thông tin, đã khởi tố Lê Văn Phú (tức Phú Lê) và Hoàng Văn Thụy (ở tỉnh Yên Bái) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, giữa vợ Phú Lê là Lã Thúy Kiều và Trần Thị Đào (Đào Chile) có thời gian làm ăn chung, sau đó hai người tách ra làm riêng và xảy ra mâu thuẫn. 

Ngày 18-7, Đào Chile lên mạng facebook phát trực tiếp "nói xấu" vợ chồng Phú Lê. Hôm sau, Lã Thúy Kiều nhờ "đàn em" tìm đến nhà Đào Chile ở huyện Đan Phương, TP Hà Nội để "dằn mặt". 

Sáng 3-8, nhóm Thụy đi mua tuýp sắt làm hung khí rồi chở nhau bằng xe máy đến nhà Đào Chile hành hung mẹ và dì của Đào Chile, khiến cả hai phải nhập viện.

Tại cơ quan điều tra, Phú thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp, giải thích do ức chế khi vợ liên tục bị xúc phạm.

Hồ sơ công an thể hiện, Phú Lê có tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" và "Gây rối trật tự công cộng". Thời gian gần đây, Phú Lê được biết đến là "giang hồ mạng" như Khá "Bảnh", Huấn "Hoa Hồng" có ảnh hưởng xấu tới giới trẻ. 

Vụ án đang tiếp tục được điều tra và xem xét trách nhiệm của những người liên quan.

Tin cùng chuyên mục