Khởi tố đối tượng tàng trữ hơn 15.000 bao thuốc lá nhập lậu

Ngày 23-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an quận 5 (TPHCM) cho biết đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Nhâm Chấp Thắng (SN 1973, ngụ quận 6 TPHCM) về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”.
Khởi tố đối tượng tàng trữ hơn 15.000 bao thuốc lá nhập lậu ảnh 1 Công an quận 5 tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nhâm Chấp Thắng 

Trước đó, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận 5 tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh số 9 đường Học Lạc, phường 14 quận 5 phát hiện tại đây tàng trữ 15.090 bao thuốc lá điếu các loại mang nhiều nhãn hiệu khác nhau. Ngoài ra còn có thuốc lá xì gà. Tất cả sản phẩm là hàng mới 100%, trên bao bì in chữ tiếng nước ngoài.

Kết quả thẩm định tại Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam cho thấy các bao thuốc lá bị phát hiện, thu giữ là thuốc lá điếu nhập lậu.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an quận 5 xác định, Nhâm Chấp Thắng là đối tượng thuê tầng trệt căn nhà số 9 đường Học Lạc, phường 14, quận 5 để buôn bán thuốc lá hơn 10 năm nay. Dù đứng tên đăng ký kinh doanh ngành nghề “bán thuốc lá điếu do các nhà máy trong nước sản xuất”, nhưng Thắng lại tổ chức việc buôn bán hàng cấm là thuốc lá nhập lậu tại điểm kinh doanh trên. Vào thời điểm lực lượng công an bắt đầu kiểm tra, Thắng có mặt tại cửa hàng nhưng cố tình bỏ đi nhằm trốn tránh trách nhiệm và tránh bị xử lý. Tuy nhiên, từ những hồ sơ và tài liệu chứng cứ thu thập được đã đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội của Thắng.

Công an quận 5 đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Tin cùng chuyên mục