Khởi tố đối tượng hủy hoại rừng tự nhiên

Ngày 17-12, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Phụ (41 tuổi, trú phường Hương Văn, thị xã Hương Trà) về hành vi hủy hoại rừng. 
Phạm Phụ tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp
Phạm Phụ tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp

Theo đó, khoảng tháng 7-2019, Phụ cùng một số đối tượng khác đã có hành vi chặt, phát, cưa, đốt tất cả các loại cây rừng, gây thiệt hại 2,3ha rừng tự nhiên tại tiểu khu 109, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà để lấy đất trồng keo tràm. Vị trí rừng tự nhiên bị các đối tượng hủy hoại nằm sâu trong khu vực đồi núi hiểm trở.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Trà tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật. 

Cùng ngày, Công an thị xã Hương Trà đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 đối tượng cùng trú tại phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà về hành vi khai thác khoáng sản cát trái phép, với tổng số tiền phạt là 86 triệu đồng. 

Tin cùng chuyên mục