Khởi tố đối tượng dùng súng cướp tài sản ở chợ Long Biên

Hôm nay 2-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Chí Chung (SN 1976, trú tại ngõ Quỳnh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Cướp tài sản”.
Đối tượng Vũ Chí Chung và hung khí dùng để cướp tài sản tại chợ Long Biên.
Đối tượng Vũ Chí Chung và hung khí dùng để cướp tài sản tại chợ Long Biên.

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 26-3, anh Nguyễn Viết Tuyên (SN 1971) cùng vợ là Bùi Thị Nguyệt (SN 1982) cùng trú tại xã Đắc Sở, Hoài Đức, TP Hà Nội cùng một số người khác đang kiểm đếm tiền tại ki ốt số 47, nhà A1 đầu mối chợ Long Biên thì bị 1 nam thanh niên dùng súng uy hiếp, đánh và bắn 1 phát lên trần nhà cướp tài sản là tiền, sau đó bỏ trốn.

Theo tường trình của nạn nhân, đối tượng gây án khoảng ngoài 40 tuổi, dáng người gầy, mặt bịt khẩu trang nên khó nhận dạng. Cách thức gây án của hung thủ là táo tợn, thể hiện sự côn đồ, hung hãn, liều lĩnh dùng súng ngắn đe dọa để cướp tiền.
Khởi tố đối tượng dùng súng cướp tài sản ở chợ Long Biên ảnh 1 Nạn nhân vụ cướp  tại chợ Long Biên bị đánh vào đầu.
Cho đến 14 giờ 30 cùng ngày, sau khi đã phân tích kỹ mọi lượng thông tin thu thập liên quan đến vụ cướp, cơ quan công an đã xác định Vũ Chí Chung là hung thủ, sau đó tập trung lực lượng truy bắt đối tượng này. 

Đến 16 giờ chiều 26-3, cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng xuất hiện tại khu vực phường Thanh Nhàn, đã bất ngờ tiếp cận, khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an.

Với thành tích phá án trên, ngày 1-4, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có quyết định khen thưởng, tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tham gia điều tra, khám phá vụ án gồm 4 tập thể và 15 cá nhân.

Tin cùng chuyên mục