Khởi tố đối tượng dùng dao khống chế nhân viên cửa hàng xăng dầu để cướp tiền

Chiều ngày 19-1, Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, đơn vị này vừa ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Thái Mạnh Giáp (26 tuổi, trú tại xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Đối tượng Thái Mạnh Giáp cùng phương tiện bị thu giữ
Đối tượng Thái Mạnh Giáp cùng phương tiện bị thu giữ

>> Clip nhân viên cửa hàng xăng dầu tước dao, quật ngã tên cướp

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 17-1-2020, sau khi ăn cơm tối xong, do muốn có tiền để tiêu xài cá nhân nên Thái Mạnh Giáp đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Giáp lấy một con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) cất giấu vào trong túi áo ngực, sau đó điều khiển xe máy BKS 38H1 - 128.48 đi từ nhà theo hướng ra ngã ba Nầm. Khi đi qua khu vực cửa hàng bán lẻ xăng dầu Nầm (ở địa bàn thôn Bãi Trạm, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn), quan sát thấy bên trong cây xăng dầu vắng người, Giáp liền đi vào giả vờ mua xăng.

Lúc này, anh Đặng Ngọc Hạnh (quê ở tỉnh Nghệ An) nhân viên của cửa hàng xăng dầu Nầm đang đổ xăng thì bất ngờ bị Giáp rút dao thủ sẵn từ trong người ra dí vào cổ yêu cầu đưa hết tiền cho mình.

Khởi tố đối tượng dùng dao khống chế nhân viên cửa hàng xăng dầu để cướp tiền ảnh 1 Tang vật thu giữ

Tiếp đó, Giáp vừa dí dao vào cổ anh Hạnh uy hiếp vừa kéo anh Hạnh đi vào trong phòng và yêu cầu anh Hạnh mở két sắt để cướp tiền.

Khi anh Hạnh đang lưỡng lự chưa mở két sắt thì Giáp dùng tay cầm dao đâm mạnh vào hướng vùng bụng của anh Hạnh, nhưng rất may anh Hạnh kịp thời lấy tay đỡ và bắt được tay cầm dao của Giáp, đồng thời quật ngã Giáp nằm xuống nền nhà và hô hoán mọi người đến bắt giữ. 

Hiện Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ, hoàn tất hồ sở để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khởi tố đối tượng dùng dao khống chế nhân viên cửa hàng xăng dầu để cướp tiền ảnh 2 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Nầm, nơi xảy ra sự việc

Tin cùng chuyên mục