Khởi tố cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng

Tối 10-7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương, để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. 
Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng
Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng

Ông Vũ Huy Hoàng được cho tại ngoại. Sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng liên quan đến dự án tại Tổng Công ty Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Trước đó, cuối năm 2016, Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công thương trong thời gian 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng. Đến tháng 1-2017, ông Vũ Huy Hoàng bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương.

Tối cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương. Bà Hồ Thị Kim Thoa bị khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bà Thoa được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Tin cùng chuyên mục