Khởi tố cán bộ Ban dân tộc tỉnh lừa chạy việc chiếm đoạt 5,3 tỷ đồng

Ngày 16-9, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm rời khởi nơi cư trú đối với bà Đinh Thị Ngọc Hà về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định cấm ra khỏi nơi cư trú đối với bà Hà
Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định cấm ra khỏi nơi cư trú đối với bà Hà

Theo đó, bà Đinh Thị Ngọc Hà (52 tuổi, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) nguyên là giáo viên huyện Sơn Hà, sau khi được điều chuyển, năm 2003, bà Hà về công tác tại Ban dân tộc tỉnh Quảng Ngãi với chức vụ được phân công cuối cùng là chuyên viên phòng Tuyên truyền và địa bàn-Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

Trong thời gian này, bà Hà có dấu hiệu lạm dụng chức vụ để lừa chạy việc, tuy nhiên phải đến tháng 11-2016, khi một số nạn nhân bị Hà lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đến Ban Dân tộc tỉnh để đòi nợ thì sự việc mới bị phát hiện.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định bà Hà đã lợi dụng, chiếm đoạt tài sản tổng cộng 33 vụ, chiếm đoạt 5,3 tỷ đồng của nhiều cá nhân.

Ban Dân tộc tỉnh sau khi xem xét đã quyết định khai trừ Đảng và buộc thôi việc đối với bà Hà.

Hiện cơ quan công an tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm bà Hà rời khỏi nơi cư trú.

Tin cùng chuyên mục