Khởi tố bị can đâm trọng thương phó công an xã

Chiều 17-11, Việt kiểm sát nhân dân huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đức Cường (trú ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Thông tin ban đầu, vào tối 13-11, Cường cùng con trai là Võ Đức Sa và 2 con gái mang theo dao đến nhà ông Trần Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Trì gây gổ.

Đại úy Nguyễn Thành Chung, Phó Trưởng Công an xã Lộc Trì và Trung úy Hồ Đình Thọ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn lập tức nhận lệnh đến hiện trường giải quyết vụ việc. Tại đây, Đại úy Chung đã bị Cường dùng dao thủ sẵn trong người lao đến đâm vào vùng bụng rồi bỏ chạy về nhà cố thủ, lớn tiếng thách thức lực lượng chức năng.

Khởi tố bị can đâm trọng thương phó công an xã ảnh 1 Đại úy Nguyễn Thành Chung bị Cương bất ngờ đâm thủng ruột

Ngay sau đó, Đại úy Chung được đưa đến bệnh viện cấp cứu với vết thương thủng ruột và hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được điều trị, theo dõi sức khỏe tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau nhiều giờ vận động ra đầu thú bất thành, Công an huyện Phú Lộc đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khống chế thành công đối tượng Cường, dẫn giải về trụ sở tạm giam.

Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Lộc cho biết, trước mắt, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố Võ Đức Cường về tội “Cố ý gây thương tích”. HIện, Cơ quan Pháp y tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiến hành giám định tỷ lệ thương tích của Đại úy Chung; đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố Cường thêm tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo lãnh đạo huyện Phú Lộc, thời gian qua, chính quyền địa phương có thành lập đoàn kiểm tra cưỡng chế một số hộ kinh doanh vi phạm trên QL1A ở xã Lộc Trì do ông Trần Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng đoàn. Trong số các hộ vi phạm, có hộ của Cường. Vì vậy, đối tượng này đã kéo đến nhà ông Tân để đánh, trả thù việc bị cưỡng chế.

Tin cùng chuyên mục