Khởi tố bắt tạm giam thanh niên trói bạn tình để quan hệ tình dục, dẫn tới tử vong

Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam nam thanh niên trói bạn tình để quan hệ tình dục, dẫn tới tử vong ở hẻm 180 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22.

Liên quan vụ “Phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế quỳ, bị trói, đầu quấn băng keo” như Báo SGGP đã thông tin, chiều ngày 30-12, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Vũ (SN 1988, ngụ tỉnh Bến Tre, trú quận 7) về hành vi “Vô ý làm chết người”.

Theo điều tra, khoảng 21 giờ ngày 24-12, người dân sinh sống trong con hẻm 180 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM phát hiện anh L.C.T. (SN 1994, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận Bình Thạnh) tử vong tại căn nhà trong con hẻm này. Mọi người đã báo công an địa phương.

Qua khám nghiệm, công an xác định nạn nhân mặc quần áo thun. Trong phòng có nhiều đoạn dây dù, băng keo... Lúc được phát hiện, anh T. tử vong trong  tư thế quỳ, chân tay bị trói ở khu vực ban công, đầu gục xuống, phần đầu bị quấn băng keo màu đen...

Khởi tố bắt tạm giam thanh niên trói bạn tình để quan hệ tình dục, dẫn tới tử vong ảnh 1 Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Qua trích xuất camera, công an phát hiện một thanh niên (là Vũ ) nghi đến phòng trọ nạn nhân lúc tối 23-12, nên truy xét. Khuya 24-12, công an phát hiện Vũ ở gần hiện trường nên khống chế đưa về trụ sở công an làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vũ khai nhận có quen biết với anh T.. Khoảng 21 giờ ngày 23-12, anh T. nhắn tin rủ Vũ tới phòng trọ tại con hẻm 180 đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM) để quan hệ tình dục theo kiểu "khổ dâm" (BDSM).

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Vũ đi xe máy tới phòng của T.. Sau đó, T. tự trang bị 1 số công cụ để sử dụng khi quan hệ tình dục, Vũ được T. gợi ý dùng dây trói, lấy khăn bịt miệng, mắt và dùng băng keo quấn đầu chừa phần mũi.

Tới rạng sáng ngày 24-12, sau khi thực hiện xong, Vũ lấy xe đi về nhà. Trong trưa cùng ngày, Vũ nhiều lần liên hệ với T. nhưng không được. Đến 23 giờ 30 ngày 24-12, Vũ quay trở lại phòng của T. thì bị công an đưa về trụ sở làm việc.

Tin cùng chuyên mục