Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe Audi gây tai nạn thảm khốc khiến 3 người thiệt mạng

Chiều 4-6, Công an TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Đức Thịnh (35 tuổi, ở phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) là cán bộ Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bắc Giang thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Bắc Giang về hành vi vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ. 

Theo Công an TP Bắc Giang, Nguyễn Đức Thịnh đã uống rượu bia, sau đó điều khiển xe ô tô Audi BKS 98A-499.44 chạy với tốc độ cao đã đâm vào xe máy do anh Nguyễn Mạnh H. (48 tuổi, ở phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) điều khiển, chở vợ là chị Dương Thị Q. (44 tuổi) và con gái là cháu Nguyễn Thùy D. (13 tuổi) làm 3 người trên xe máy tử vong tại ngã tư Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương, TP Bắc Giang, vào đêm 2-6.

Sau khi bị bắt, Thịnh đã thừa nhận uống quá chén với bạn bè trong tiệc chia tay đêm 2-6, để rồi gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe Audi gây tai nạn thảm khốc khiến 3 người thiệt mạng ảnh 1 Bị can Nguyễn Đức Thịnh bị bắt sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người trong một gia đình tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm minh tài xế ô tô gây tai nạn khiến 3 người trong gia đình thiệt mạng thương tâm. Đồng thời yêu cầu UBND TP Bắc Giang kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên và trợ giúp gia đình người bị nạn.

Trong khi đó, đại diện Ủy ban An toàn giao thông đề nghị Công an TP Bắc Giang khẩn trương điều tra, xử lý coi đây là án điểm về vi phạm pháp luật giao thông đường bộ.

Tin cùng chuyên mục