Khởi tố, bắt tạm giam bảo mẫu bạo hành trẻ em ở An Giang

Chiều 27-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Bảo Trân (21 tuổi, thường trú ấp Kiên Thanh, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang; tạm trú tại khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) về hành vi hành hạ người khác.

Ngoài ra, UBND TP Long Xuyên cũng vừa có báo cáo chính thức gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang về vụ việc trên. Theo báo cáo, trên địa bàn TP Long Xuyên hiện có 10 trường mầm non và 86 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục đang hoạt động…

Trước đó, vào ngày 24-8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bảo mẫu ở nhóm trẻ "Sắc màu tuổi thơ" (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên), nhiều lần dùng tay đánh các trẻ trong lúc cho ăn. Sau đó, UBND phường Bình Khánh và Công an phường, đã nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Huyền Trang, chủ cơ sở của nhóm trẻ "Sắc màu tuổi thơ". Theo bà Trang, người có hành vi đánh các trẻ là bảo mẫu Trần Thị Bảo Trân, cô giáo hợp đồng của nhóm trẻ "Sắc màu tuổi thơ". Hành vi đánh trẻ là tại cơ sở của bà Trang. Ngay lập tức, UBND TP Long Xuyên yêu cầu Phòng GD-ĐT, cơ quan công an… vào cuộc điều tra vụ việc, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua điều tra ban đầu cho thấy, cơ sở giữ trẻ “Sắc màu tuổi thơ”, thành lập năm 2016 và được Phòng GD-ĐT TP Long Xuyên cấp phép hoạt động; do bà Nguyễn Thị Huyền Trang (trình độ Cao đẳng Sư phạm mầm non, làm chủ), cùng 2 giáo viên khác, trong đó có bà Trần Thị Bảo Trân (trình độ Trung cấp Sư phạm mầm non).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này có 28 trẻ đang được nuôi giữ. Cũng theo cơ quan chức năng, vụ bà Trân bạo hành các trẻ xảy ra vào thời điểm khoảng tháng 3-2018, trong lúc đang cho các trẻ ăn. Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, bà Trang (chủ cơ sở) đã nhận sai phạm của bảo mẫu Trân; đồng thời xin lỗi các trẻ và phụ huynh; ngưng hoạt động nhóm trẻ "Sắc màu tuổi thơ" kể từ ngày 25-8.  Phía UBND TP Long Xuyên chỉ đạo các ngành liên quan thu hồi quyết định thành lập nhóm giữ trẻ này.

Trong những ngày qua, Đoàn công tác của Thành ủy, UBND TP Long Xuyên… đã đến thăm 3 trẻ bị bạo hành, hỗ trợ mỗi trẻ 1,5 triệu đồng và 1 thùng sữa, làm thủ tục khám sức khỏe cho các trẻ. Phòng GD-ĐT TP Long Xuyên cũng hướng dẫn cho gia đình của 28 trẻ đang gửi tại nhóm trẻ “Sắc màu tuổi thơ”, chuyển đến gửi ở các nhà trẻ khác đảm bảo điều kiện tốt hơn. Ngoài ra, tiến hành tổng kiểm tra toàn bộ các cơ sở giữ trẻ tư thục trên địa bàn, đề nghị lắp đặt camera quan sát…

Khởi tố, bắt tạm giam bảo mẫu bạo hành trẻ em ở An Giang ảnh 1 Bảo mẫu Bảo Trân  - người hành hạ trẻ em đã bị khởi tố 
 
Khởi tố, bắt tạm giam bảo mẫu bạo hành trẻ em ở An Giang ảnh 2 Cơ quan công an vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam bảo mẫu Bảo Trân
 
Khởi tố, bắt tạm giam bảo mẫu bạo hành trẻ em ở An Giang ảnh 3 Cơ sở giữ trẻ "Sắc màu tuổi thơ" đóng cửa, ngưng hoạt động

Tin cùng chuyên mục