Khởi tố, bắt giam thêm 2 bị can trong vụ vợ chồng đại gia ở Thái Bình

Ngày 12-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục khởi tố, bắt giam thêm 2 đối tượng liên quan tới vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 30-3 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình.

Theo đó, 2 đối tượng bị khởi tố, bắt giam cùng tội danh là Phạm Xuân Hòa (sinh năm 1976, trú tại khu Hùng Tiến, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Đào Văn Bằng (sinh năm 1986, trú tại số nhà 24, tổ 18, phường Tiền Phong, TP Thái Bình). Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Liên quan tới vụ án này, trước đó, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giam, khởi tố vợ chồng bị can Nguyễn Thị Dương và Nguyễn Xuân Đường cùng các đồng phạm khác là Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý.

Sau khi có quyết định khởi tố, bắt giam, đối tượng Nguyễn Xuân Đường đã bỏ trốn ngày 10-4, cùng ngày hôm hôm đó, cảnh sát đã bắt được Đường khi bị can này đang trốn tại tỉnh Hà Nam.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án, trong đó xác minh hành vi có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản của bị can Nguyễn Xuân Đường.

Tin cùng chuyên mục