Khởi tố bắt giam 2 đối tượng “truy sát” nam thanh niên ở công viên 23/9 lúc rạng sáng

Nhận tin là bạn gái đang bị Tính đánh nên Sơn cùng nhóm bạn tìm tới nói chuyện. Vừa tới nơi, Sơn cùng nhóm bạn “truy sát” khiến Tính trọng thương ngay tại công viên 23/9, quận 1, TPHCM rồi tẩu thoát.
Hai đối tượng tại cơ quan công an
Hai đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 23-3, Công an quận 1, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Lê Hồng Sơn (SN 1997, ngụ tỉnh Đắk Nông) và Nguyễn Công Thành (SN 2002, ngụ quận 1) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra, năm 2017, chị Đặng Thị Mai Th. (SN 1982, ngụ quận 1) có quan hệ tình cảm với Hồ Trung Tính (SN 1991, ngụ quận 4). Giữa năm 2019, chị Th. chia tay với Tính và quen với Sơn.

Khoảng 3 giờ 20 ngày 17-3, Sơn cùng Lê Tấn Đạt (SN 1993, ngụ huyện Bình Chánh) đang ngồi uống nước tại chung cư H3, phường 6, quận 4, TPHCM thì Sơn nhận được điện thoại báo tin là chị Th. bị Tính tìm tới nhà đánh. Lúc này, Đạt lái xe máy chở Sơn đi tìm Tính nói chuyện.

Cả 2 đi tới khu B, công viên 23/9, quận 1 thì gặp Thành cùng 3 người bạn của Thành nên rủ đi tìm Tính. Khi cả nhóm đi tới đầu con hẻm đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì thấy Tính đang đánh chị Th.. Thấy bạn gái bị đánh, Sơn cùng nhóm bạn đuổi đánh Tính. Do yếu thế Tính bỏ chạy bộ qua khu B, công viên 23/9. Sơn cùng nhóm đuổi theo Tính để đánh.

Chạy được 1 đoạn thì Tính té ngã, Sơn và Thành bắt kịp dùng dao đâm nhiều nhát vào người Tính. Sau đó, Sơn cùng Thành, Đạt tiếp tục đánh đá nhiều phát vào người của Tính thì chị Th. can ngăn hô hoán.

Lúc này, anh Hoàng Văn Tuấn (SN 2001, là dân quân phường Phạm Ngũ Lão) đang trực ở chốt phát hiện nên chạy ra. Sơn cùng nhóm bạn lên xe tẩu thoát. Tính với các vết đâm trên người được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Sự việc được báo cho công an.

Công an quận 1 có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra. Hiện trường, công an thu giữ 2 con dao cùng 1 số tang vật khác. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân là do mâu thuẫn cá nhân.

Trích xuất hình ảnh camera tại khu B công viên 23/9, ghi nhận cảnh nhóm của Sơn đuổi theo chém anh Tính gây thương tích. Kết quả giám định thương tích cho thấy Tính bị thương động mạch đùi trái gây thiếu máu chi cấp, động mạch đùi nông, tắc nhiều chỗ các động mạch chân với tỷ lệ 31%.

Qua truy xét, công an đã đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc. Qua làm việc, Sơn và Thành thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng với Đạt có vai trò giúp sức trong việc gây thương tích cho Tính nên công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý sau.

Tin cùng chuyên mục