Khởi tố bác họ sát hại cháu 7 tuổi rồi chôn xác trong vườn nhà

Sáng ngày 6-5, lãnh đạo công an huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Huy Toản (41 tuổi, ở xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) về tội “Giết người”, xảy ra vào ngày 24-4 vừa qua.

Án mạng xảy ra trước đó nguyên nhân được xác định là do tức nhau câu nói.

Theo đó, lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ cho biết, mẹ nạn nhân có nói Vũ Huy Toản là “loại thần kinh, không làm ăn gì…”. Bực tức câu nói của người mẹ, chiều ngày 24-4, Toản đã đến trường học đón cháu N.H.T (7 tuổi, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) đưa về nhà rồi dùng vật cứng đánh vào đầu khiến cháu bé tử vong tại chỗ.

Khởi tố bác họ sát hại cháu 7 tuổi rồi chôn xác trong vườn nhà ảnh 1 Hiện trường phát hiện vụ việc. 

Sau khi gây án, Toản cho thi thể cháu T. vào bao tải và chôn dưới đống gạch trong vườn nhà.

Tối cùng ngày, không thấy cháu T. về nhà, gia đình đã trình báo cơ quan công an và huy động nhiều người cùng tìm kiếm.

Đến sáng ngày 25-4, người dân bàng hàng phát hiện thi thể cháu T. được chôn trong vườn nhà của Toản.

Hiện, cơ quan tố tụng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Tin cùng chuyên mục