Khởi tố bà chủ đàn chó 9 con cắn chết cậu bé 7 tuổi

Bị can Lê Thị An (51 tuổi, ở thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động) là chủ của đàn chó gồm 9 con đã tấn công cháu N.V.T (7 tuổi) khiến cậu bé này tử vong hôm 3-4.

Ngày 10-5, liên quan tới vụ việc cháu N.V.T. (7 tuổi, quê ở Thuận Thành, Bắc Ninh) khi chơi ở sân vận động Kim Động (ở huyện Kim Động, Hưng Yên) bị đàn chó thả rông xông vào cắn xé dẫn tới tử vong, Công an huyện Kim Động đã khởi tố vụ án và bị can Lê Thị An (51 tuổi, ở thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động) để điều tra về tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính" theo khoản 1 Điều 129 Bộ Luật Hình sự 2015.

Bị can Lê Thị An chính là chủ của đàn chó gồm 9 con đã tấn công cháu N.V.T. khiến cậu bé này tử vong thương tâm hôm 3-4.

Khởi tố bà chủ đàn chó 9 con cắn chết cậu bé 7 tuổi ảnh 1 Người dân và lực lượng chức năng bắt nhốt đàn chó đã tấn công cháu bé 7 tuổi ở Kim Động, Hưng Yên

Cơ quan công an làm rõ, gia đình cháu T. thuê trọ tại thị trấn Lương Bằng (Hưng Yên) từ năm 2007. Chiều 3-4, cháu T. cùng một nhóm học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học thị trấn Lương Bằng rủ nhau chơi đá bóng ở sân vận động cũ của huyện. Khi cả nhóm bạn ra về, chỉ còn cháu T. ở lại vì nhà gần sân vận động. Đúng lúc đó, đàn chó thả rông của gia đình bà An đã xông ra, lao vào cắn xé cháu T. làm cháu bé bị thương rất nặng.

Ngay sau khi bị đàn chó tấn công, cháu T. đã được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu truyền 4 đơn vị máu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng tính mạng đã nguy kịch, đồng tử 2 bên giãn, không đo được huyết áp, đa vết thương, vết thương 2 vai, vết thương bẹn 2 bên.

Tới hơn 23 giờ đêm 3-4, gia đình đã xin cho cháu T. về nhà vì không còn khả năng cứu chữa.

Tin cùng chuyên mục