Khởi tố 7 đối tượng phá rừng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 23-4, Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết, liên quan đến việc rừng di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia  Phong Nha - Kẻ Bàng bị chặt phá tại vùng biên giới Việt-Lào (xã Thượng Trạch), CQĐT đã khởi tố 7 đối tượng chặt phá rừng mun ở khu vực vùng lõi di sản.
Một phần gỗ mun lậu được cơ quan chức năng phát hiện tại xã Thượng Trạch.
Một phần gỗ mun lậu được cơ quan chức năng phát hiện tại xã Thượng Trạch.

7 đối tượng gồm: Mai Văn Dinh (SN 1970, trú thôn Cù Lạc), Lê Văn Trung (SN 1980, thôn Hà Lời), Trần Văn Viên (SN 1967, trú thôn Cù Lạc 1), Nguyễn Văn Hùng (SN 1985, thôn Xuân Sơn), Trần Văn Hoan (SN 1988, Xuân Sơn), Mai Kiên Cường (SN 1981, thôn Gia Tịnh), Mai Văn Bình (SN 1977, Gia Tịnh) đều trú xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch bị khởi tố tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, quy định tại khoản 3, điều 232 BLHS.

Trong số này, Mai Kiên Cường áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú, 6 đối tượng còn lại bị tạm gian thời hạn 4 tháng để điều tra.

Theo CQĐT, khu vực rừng bị khai thác thuộc khoảnh 13,14, tiểu khu 649; khoảnh 5, 6, 7, 8, 9, tiểu khu 650. Tổng số gỗ bị khai thác tại 2 tiểu khu là 72 gốc, với khối lượng gỗ 101,25m3. Trong đó có 45 gốc gỗ mun nhóm I (thuộc loại nguy cấp quý hiếm nhóm IIA tại thời điểm) với 60,231m3; các loại gỗ khác (táu, chò nhai, bời lời, dẻ,...) khối lượng 41,019m3. Lượng gỗ còn tại hiện trường hơn 86m3; trong đó gỗ mun 45,501m3, ước tính số gỗ mun đã bị lấy đi 14,730m3.

Trước đó, vào ngày 6-4 Trung tá Nguyễn Hữu Khương, Phó Đồn trường Đồn Biên phòng Cồn Roàng đã ký Quyết định số 02 bàn giao ngay lập tức 5 vụ bắt gỗ mun lậu sát đường biên giới Việt-Lào, một phần tang vật vụ án với khối lượng 2,91m3 cho Hạt kiểm lâm huyện Bố Trạch. Tuy nhiên xe của bộ đội biên phòng lại chở số gỗ mun này về cất giữ tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.

Vì đây là gỗ tang vật nên ngày 15-4, Đại tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an huyện Bố Trạch, đã ký Công văn số 70/CSĐT gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Cồn Roàng với nội dung: “Qua nắm tình hình được biết, sau khi vụ việc khai thác lâm sản trái phép xảy ra, Đồn Biên phòng Cồn Roàng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức tuần tra phát hiện thu giữ một số lâm sản gỗ mun cất giấu thuộc tiểu thu 649, 650, khu vực Đá Trượt, Hang Lòn, khu vực rừng phòng hộ bản Cồn Roàng xã Thượng Trạch. Để truy tìm, thu giữ vật chứng của vụ án, cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Đồn Biên phòng Cồn Roàng phối hợp, xác minh giúp cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch sớm làm rõ vụ án, xử lý tội phạm đúng quy định của pháp luật”.

Từ đó, ngày 19-4, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình mới chuyển số gỗ trên cho cơ quan công an huyện mà không chuyển sớm như Quyết định số 02 của Phó Đồn trường Đồn Biên phòng Cồn Roàng đã ban hành cho cơ quan kiểm lâm để kiểm lâm bàn giao công an đúng quy trình đã định.

Theo Công an huyện Bố Trạch, các đối tượng khai thác gỗ mun tại vùng bảo vệ nghiêm ngặt di sản Phong Nha - Kẻ Bàng khai nhận sau khi cưa hạ gỗ chúng đã đưa về cất giấu tại Đá Trượt, Hang Lòn, khu vực rừng phòng hộ bản Cồn Roàng. Bước đầu cơ quan Công an huyện Bố Trạch đã gọi hỏi 20 đối tượng cả khai thác và mua bán số gỗ mun khủng này và đã khởi tố 7 đối tượng.

Tin cùng chuyên mục