Khởi tố 3 nhân viên bảo vệ rừng tham gia cưa hạ gỗ trái phép trong khu bảo tồn thiên nhiên

Trạm trưởng trạm bảo vệ rừng của khu bảo tồn cùng 2 thuộc cấp và 1 đối tượng khác đã vào rừng đặc dụng cưa hạ cây gỗ dổi trái phép. Vụ việc bị ngành chức năng phát hiện và khởi tố bị can.

Cây gỗ bị khai thác trái phép

Ngày 26-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã có quyết định khởi tố bị can 4 đối tượng về hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

4 đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Quốc Tuân (52 tuổi, trú tại thị trấn Kbang, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Bãi Cháy, thuộc Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng), Đinh Văn Thiêng (34 tuổi), Ksor Rot (35 tuổi, cùng trú tại xã Sơn Lang, huyện Kbang, đều là nhân viên bảo vệ rừng của Trạm bảo vệ rừng Bãi Cháy) và Đinh Văn Vong (36 tuổi, trú tại xã Sơn Lang, cùng thuộc huyện Kbang, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, Tuân nói với Rot về việc tìm cây gỗ khô để khai thác thì được Rot chỉ điểm một cây gỗ dổi khô nằm ở khoảnh 5, tiểu khu 38 (xã Sơn Lang, lâm phần của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng quản lý). Sau đó, Rot dẫn đường để Tuân vào xem cây.

Đến sáng 14-8, Tuân rủ Thiêng, Vong và Rot mang theo cưa xăng vào tiểu khu 38 để khai thác cây gỗ nói trên. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, trong lúc nhóm của Tuân đang cưa gỗ thì bị lực lượng chức năng huyện Kbang phát hiện.

Qua đo đếm, lực lượng chức năng xác định có 1 cây gỗ dổi bị cưa hạ trái phép và 1 cây SP6 bị ngã đổ lây, tổng khối lượng gỗ tròn thiệt hại hơn 7,3m3. Vị trí các đối tượng khai thác thuộc rừng đặc dụng, trạng thái rừng thường xanh giàu.

Hạt Kiểm lâm huyện Kbang đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản”, đồng thời chuyển hồ sơ sang Công an huyện Kbang điều tra theo thẩm quyền.   

Tin cùng chuyên mục