Khởi tố 3 bị can giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng

Công an TPHCM đã khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 bị can có vai trò giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam trong các buổi livestream xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân.

Chiều 1-12, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thị Mai Nhi (sinh năm 1983, là trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (sinh năm 1992, là nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (sinh năm 1994, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khởi tố 3 bị can giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng ảnh 1 Nguyễn Thị Mai Nhi nghe lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố bị can. Ảnh: CHÍ THẠCH
Khởi tố 3 bị can giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng ảnh 2 Lê Thị Thu Hà làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: CHÍ THẠCH
Khởi tố 3 bị can giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng ảnh 3 Huỳnh Công Tân nghe lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố bị can. Ảnh: CHÍ THẠCH

Bước đầu, Công an xác định 3 bị can trên có vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, ngụ quận 3, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) livestream xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân của 8 cá nhân, gồm: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TPHCM), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan.

Công an xác định cả 3 đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần, trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội. Việc giúp sức của 3 bị can thể hiện qua việc tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội; đăng tải thời gian, chủ đề livestream lên trang mạng xã hội.

Đồng thời, cả 3 bị can kết nối các tài khoản mạng xã hội vào Internet, chuẩn bị sân khấu để bị can Hằng livestream; đăng tải nội dung xúc phạm trên trang cá nhân và phục vụ hoàn toàn cho bị can Hằng khi bị can này trực tiếp livestream phát ngôn xúc phạm cá nhân… Việc giúp sức của 3 bị can trên chỉ dừng lại khi bị can Hằng bị khởi tố, bắt giam vào ngày 24-3-2022.

Với những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho bà Hằng, Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả. Nếu có kết quả, sẽ tiếp tục xử lý theo pháp luật.

Đối với các cá nhân sử dụng kênh mạng xã hội Youtube để chia sẻ thông tin liên quan đến bà Hằng nhằm mục đích "câu like" để tăng thu nhập, Công an TPHCM và các đơn vị chức năng có liên quan xác minh, làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 29-11, Viện KSND TPHCM tiếp tục trả hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để điều tra bổ sung vụ án. Việc trả hồ sơ là để Cơ quan điều tra làm rõ vai trò của các đồng phạm trong vụ án.

Đây là lần thứ 2 Viện KSND TPHCM trả hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để điều tra bổ sung đối với vụ án bị can Nguyễn Phương Hằng.

Khởi tố 3 bị can giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng ảnh 4 Bị can Nguyễn Phương Hằng lúc nghe lực lượng chức năng đọc lệnh bắt tạm giam

Theo điều tra, bà Hằng sử dụng 12 tài khoản mạng xã hội như: Youtube, Facebook, Tiktok. Từ tháng 3-2021 đến 23-3-2022, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bà Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp và đăng tải các bài viết trên qua mạng internet để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau.

Trong đó, có nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung xúc phạm, gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều cá nhân nên các cá nhân này đã gửi đơn tố cáo bà Hằng. Điều tra, công an xác định nhiều nội dung do bà Hằng phát ngôn, đăng tải trên mạng xã hội đã vi phạm quy định pháp luật.

Ngày 24-3, Công an TPHCM khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Hằng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân” theo Điều tra 331 Bộ luật hình sự.

Ngày 6-4, Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Tháng 7-2022, Công an tỉnh Bình Dương quyết định khởi tố bị can đối với bị can Hằng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật hình sự.

Ngày 30-10, Công an tỉnh Bình Dương chuyển hồ sơ vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại tỉnh Bình Dương đến Công an TPHCM để tiếp nhận điều tra theo thẩm quyền. Sau 1 ngày, Công an TPHCM ra quyết định nhập vụ án hình sự liên quan bị can Hằng ở TPHCM và tỉnh Bình Dương.

Ngày 2-11, Công an TPHCM đã kết luận điều tra vụ án này và đề nghị truy tố bị can Hằng tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại TPHCM và tỉnh Bình Dương.

Ngày 21-11, Công an TPHCM tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” do Nguyễn Phương Hằng thực hiện theo đơn tố giác của ông Nguyễn Đức Hiển (sinh năm 1973, ngụ quận 12).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ trả điều tra bổ sung theo quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung ngày 14-11 của Viện KSND TPHCM để nhập án làm rõ các nội dung còn lại, ngày 29-1, Công an TPHCM đã ra quyết định nhập vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân” để tiến hành điều tra chung.

Mở rộng đến nay, Công an TPHCM khởi tố với 3 bị can Nhi, Hà và Tân về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục