Khởi tố 22 đối tượng trong sòng bạc lớn ở quán cà phê tại quận Bình Tân

Qua đeo bám, Công an TPHCM đã triệt phá sòng bạc lớn ở quán cà phê trên đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TPHCM. Công an thu giữ 780 triệu đồng, 100 USD, 2 mã tấu, 53 chiếc điện thoại di động, 2 xe ô tô, 13 xe máy cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc.

Ngày 22-1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Văn Thịnh (SN 1979, ngụ TP Hải Phòng, trú quận 5) cùng 21 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Khởi tố 22 đối tượng trong sòng bạc lớn ở quán cà phê tại quận Bình Tân ảnh 1 Đối tượng Thịnh cầm đầu sòng bạc ở quận Bình Tân

Qua công tác nắm địa bàn, trinh sát PC02, Công an TPHCM phát hiện 1 tụ điểm cờ bạc ở quán cà phê trên đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TPHCM nên đeo bám, củng cố hồ sơ triệt phá.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 21-12-2020, hàng chục trinh sát của đội 5, Phòng PC02, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận Bình Tân đã ập vào quán cà phê trên. Thời điểm kiểm tra tầng 1 quán cà phê, công an phát hiện có 37 đối tượng đang sát phạt bằng hình thức xóc đĩa.

Thấy công an, các đối tượng tìm cách bỏ chạy nhưng bị khống chế. Tại hiện trường, công an thu giữ 780 triệu đồng, 100 USD, 2 mã tấu, 53 chiếc điện thoại di động, 2 xe ô tô, 13 xe máy cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc.

Qua điều tra, công an xác định sòng bạc này do Thịnh cầm đầu và tổ chức hoạt động từ tháng 12-2020 đến nay. Mỗi ngày, sòng bạc hoạt động từ 21 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau. Thịnh thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh bị công an phát hiện.

Thịnh thuê nhiều người và phân công nhiệm vụ xóc đĩa (hay còn gọi là phát hoả), lấy xâu, chung chi tiền thắng thua, phục vụ, giữ xe... cho các con bạc nhằm thu tiền xâu. Thịnh quy ước với các con bạc lấy 5% số tiền con bạc thắng trên mỗi ván (từ 1 triệu đồng – 20 triệu đồng).

Ngoài ra, trong sòng bạc thường xuyên có mặt hai đối tượng chuyên làm nhiệm vụ cho khách vay lãi nặng. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Đây là một trong những chiến công cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2021 và bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc của Công an TPHCM.

Tin cùng chuyên mục