Khởi tố 2 nhóm cá độ bóng đá mùa World Cup

Ngày 28-11, tin từ Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố 2 nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trước đó, sau thời gian theo dõi, tối 25-11, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Cư M’gar kiểm tra quán cà phê Sakura (tổ dân phố 4, thị trấn Quảng Quả, huyện Cư M’gar), bắt quả tang một nhóm 7 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá. Nhóm này do Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Hải (cùng ngụ thị trấn Quảng Phú) cầm đầu.

Cơ quan công an đang lấy lời khai các đối tượng cá độ bóng đá
Hưng và Hải đã thuê lại quán cà phê Sakura rồi tổ chức cho các con bạc đến đây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch cá cược hơn 50 triệu đồng/ngày. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 3,8 triệu đồng và 9 điện thoại.

Cũng trong đêm 25-11, Công an huyện Cư M'gar bắt quả tang đối tượng Kiều Tuấn Hiệp (thị trấn Quảng Phú) tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá. Số tiền giao dịch của các đối tượng khoảng 50 triệu đồng/ngày.

Tại nhà Hiệp, công an đã thu giữ số tiền 4 triệu đồng và 3 điện thoại di động là phương tiện để cá độ bóng đá.

Tin cùng chuyên mục