Khởi tố 14 đối tượng phá rừng ở Lâm Đồng

Ngày 19-8, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản”, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng để xử lý liên quan vụ phá rừng tại tiểu khu 224, lâm phần nằm trên địa bàn xã Phú Sơn (huyện Lâm Hà).

Video hiện trường:

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 10-8-2021, khi đang mật phục, Công an huyện Lâm Hà cùng Hạt kiểm lâm và Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà phát hiện 5 đối tượng đang dọn phát đường, kéo tời lên đỉnh đồi nhằm vận chuyển số gỗ đã khai thác trái phép tại ngọn đồi thuộc khoảnh 3, tiểu khu 224, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý.

Khởi tố 14 đối tượng phá rừng ở Lâm Đồng ảnh 1 Đối tượng tại buổi thực nghiệm hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 224, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà 
Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng lập tức bỏ chạy, tuy nhiên tổ công tác đã truy bắt được 3 đối tượng. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và xác định tổng khối lượng lâm sản bị thiệt hại là hơn 37,5m3.
Khởi tố 14 đối tượng phá rừng ở Lâm Đồng ảnh 2 Lán trại của nhóm người tổ chức phá rừng tại tiểu khu 224, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà

Qua kiểm kê thiệt hại, cơ quan chức năng xác định có 11 cây rừng bị cưa hạ, nhiều cây gỗ lớn đường kính gốc từ 1 – 1,6m, đa số là gỗ dổi, trong đó có nhiều cây đã bị cưa từ lâu và được di chuyển gỗ ra khỏi rừng.

Tại hiện trường, hàng chục tấm bìa, hộp gỗ vẫn còn nằm la liệt chưa kịp mang đi. Đáng chú ý còn có những thân gỗ lớn vừa bị cưa hạ, chưa bị xẻ thành lóng nằm vắt ngang rừng.

Khi lực lượng chức năng phát hiện vụ việc ít ngày trước thì số lâm sản tại hiện trường chỉ còn hơn 25m3.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục