Khởi tố 11 bị can trong vụ 2 nhóm đuổi chém nhau trên đường Cao Thắng

Quá trình điều tra vụ 2 nhóm thanh niên đuổi chém nhau trên đường phố ở quận 10, Công an quận 10 đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Liên quan đến vụ “Xôn xao clip 2 nhóm thanh niên đuổi chém trên đường phố quận 10” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 13-2, Công an quận 10, TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố với 11 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Khởi tố 11 bị can trong vụ 2 nhóm đuổi chém nhau trên đường Cao Thắng ảnh 1 Công an lấy lời khai với đối tượng

Theo điều tra, chiều 9-2, Trần Thanh Hải (SN 1973, ngụ quận 10) sau khi uống rượu xong thì chạy xe đi giao nước đá cho quán Redline ở số 175B đường Cao Thắng, phường 12, quận 10. Khi đến nơi thì Hải thấy xe ô tô đậu chắn bên ngoài nên không chạy xe máy lên lề đường được.

Lúc này, Hải kêu bảo vệ thì có 3 người đến chửi rồi xô xát với nhau. Sau đó, Hải chạy về hẻm 285 đường Cách Mạng Tháng Tám kể lại cho 1 số người quen biết về vụ việc trên.

Sau đó, Hải cùng nhóm gồm: Trần Hoàng Minh (SN 1985), Phạm Cao Đạt (SN 2003), Võ Hoàng Lâm (SN 1990), Nguyễn Tuấn Linh (SN 1993), Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1995, cùng ngụ quận 10) mang theo nhiều loại hung khí tự chế quay lại quán Redline để kiếm nhóm quán Redline nói chuyện.

Khi thấy nhóm Hải tới thì nhóm quán Redline gồm: Phan Nhật Trường (SN 1978), Lê Viết Lữ (SN 1993), Lê Huỳnh Trọng Tài (SN 1984, cùng ngụ quận 10), Dương Nghĩa Huynh (SN 1985, ngụ quận 3), Nguyễn Minh Chiến (SN 1987, ngụ tỉnh Bình Dương) cầm hung khí ra. Do yếu thế nên nhóm của Hải bỏ chạy khỏi hiện trường.

Khởi tố 11 bị can trong vụ 2 nhóm đuổi chém nhau trên đường Cao Thắng ảnh 2 Hình ảnh vụ việc cắt từ clip

Sự việc không có thương vong nhưng khiến nhiều người đi đường hoảng sợ. Đồng thời, một số người dân dùng điện thoại quay lại clip đăng tải lên mạng xã hội.

Nhận tin, Công an quận 10 đã có mặt lấy lời khai nhân chứng, điều tra, truy xét, triệu tập nhiều đối tượng tới làm việc. Qua kiểm tra quán và nhà của một số đối tượng, công an thu mã tấu, kiếm, gần 20 thanh kim loại, cây ba chĩa...

Tin cùng chuyên mục