Khôi phục tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt

Những năm qua, 2 tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận liên tục kêu gọi đầu tư cấp quốc gia dự án khôi phục lại tuyến đường sắt này.

Gần nhất, năm 2019, Công ty CP Thương mại dịch vụ khách sạn Bạch Đằng đề xuất “Dự án khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt theo hình thức PPP với tổng kinh phí hơn 17.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng sau đó đã đề nghị nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, báo cáo Bộ GTVT trình Chính phủ và Quốc hội xin chủ trương đầu tư theo quy định.

Tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt khởi công xây dựng từ năm 1908, đến năm 1932 hoàn thành, dài 84km, đặc biệt tuyến có 2 đoạn răng cưa dài gần 14km vượt đèo. Hiện tuyến đường sắt này đã được khôi phục đoạn từ ga Đà Lạt đến Trại Mát, dài khoảng 7km để phục vụ du lịch.

Tin cùng chuyên mục