Khôi phục đường bay Siem Reap - Đà Nẵng

Cambodia Angkor Air khai thác trở lại đường bay Đà Nẵng và Siem Reap với tần suất ban đầu 3 chuyến/ tuần vào các ngày thứ 2, 4, 6, bắt đầu từ ngày 1-7. Hãng sẽ tiếp tục nâng tần suất lên 5 chuyến/tuần từ tháng 9-2022. 
Ngành du lịch Đà Nẵng tặng quà cho du khách trên chuyến bay từ Siêm Riệp tới Đà Nẵng
Ngành du lịch Đà Nẵng tặng quà cho du khách trên chuyến bay từ Siêm Riệp tới Đà Nẵng
Ngày 1-7, Chuyến bay mang số hiệu K6 840 khởi hành từ Siem Reap (Campuchia) lúc 15 giờ 35 phút đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 17 giờ 35 phút cùng ngày.
Đây là chuyến bay thương mại chở khách đầu tiên được khai thác trở lại trên đường bay Siem Reap - Đà Nẵng sau hơn 2 năm bị gián đoạn khai thác do dịch Covid-19.
Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, đây là một trong những dấu ấn kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia.
Cambodia Angkor Air khai thác trở lại với tần suất ban đầu 3 chuyến/ tuần vào các ngày thứ 2, 4, 6 bằng máy bay ATR72 và hợp tác liên danh linh hoạt (code-share) với Vietnam Airlines. Hãng sẽ tiếp tục nâng tần suất khai thác lên 5 chuyến/tuần từ tháng 9-2022. 

Tin cùng chuyên mục