Khơi gợi sáng tạo, phát triển ngành cấp nước

Ngày 25-4, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra với sự tham dự của 125 đại biểu đại diện cho 725 đoàn viên đến từ 16 cơ sở Đoàn. Đoàn Sawaco là một trong hai đơn vị khu vực công nhân lao động được Thành đoàn TPHCM chọn làm đại hội điểm cấp thành phố.

Tham dự có đồng chí Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TPHCM, Chủ tịch hội sinh viên Việt Nam TPHCM. Phía Sawaco có các đồng chí: Dương Hồng Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Trần Quang Minh, Tổng Giám đốc.

Khơi gợi sáng tạo, phát triển ngành cấp nước ảnh 1 Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội 

Thực hiện nhiều công trình hữu ích cho người dân

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Sawaco thực hiện đạt 8/9 chỉ tiêu đề ra. Hoạt động xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị được các cơ sở đoàn đầu tư thực hiện hiệu quả gắn với phong trào thi đua 4 nhất (chất lượng nhất, sáng tạo nhất, tiết kiệm nhất, an toàn nhất) và chương trình mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sawaco nhiệm kỳ IV (2020-2025).  

Với phương châm “Công trình thanh niên hiệu quả – an toàn – tiết kiệm”, trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Sawaco đã thực hiện 15 công trình thanh niên cấp tổng công ty và chỉ đạo các cơ sở thực hiện 353 công trình, thu hút hơn 15.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, như: “Tuổi trẻ Sawaco xung kích tham gia giảm tỷ lệ thất thoát nước trên địa bàn TPHCM” được Thành đoàn công nhận là công trình thanh niên tiêu biểu năm 2017, 2019 và được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020; “Tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch; hạn chế khai thác và sử dụng nước ngầm”; “Vận động chủ nhà trọ đăng ký định mức nước cho thanh niên công nhân, người lao động, sinh viên, người thuê trọ trên địa bàn TPHCM”; “Lắp đặt miễn phí 500 đồng hồ nước đạt chuẩn 4 nhất cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM”. Tất cả các công trình nhằm góp phần giữ vững chỉ tiêu 100% tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch.

Khơi gợi sáng tạo, phát triển ngành cấp nước ảnh 2 Lãnh đạo Sawaco tặng hoa chúc mừng đại hội

Riêng công trình “Lắp đặt trụ nước uống tại vòi”, tuổi trẻ Sawaco đã lắp đặt và bàn giao 36 hệ thống nước rửa tay mở nước bằng van chân đạp tại các trường học các quận, huyện ngoại thành.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ ngành nước TPHCM cũng triển khai các hoạt động vì biển đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc, chăm lo Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.

Với chủ đề  “Tuổi trẻ Sawaco Đoàn kết - Khát vọng, Yêu nghề - Trách nhiệm, Xung kích - Sáng tạo nâng cao chất lượng dịch vụ - hiện đại hóa ngành cấp nước”, tuổi trẻ Sawaco đưa ra 10 chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Yêu nghề, phát huy sáng tạo

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Dương Hồng Nhân kỳ vọng, trong thời gian tới, tuổi trẻ ngành nước phải là những người đi đầu trong nghiên cứu, đề xuất và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, chuyển đổi số…; đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, liên tục, ổn định; nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ nhân dân; hiện đại hóa công nghệ hướng tới xây dựng hệ thống cấp nước thông minh đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Khơi gợi sáng tạo, phát triển ngành cấp nước ảnh 3 Đồng chí Dương Hồng Nhân phát biểu tại đại hội

Trước thực trạng quy mô đoàn viên ngày càng thu hẹp, độ tuổi tham gia sinh hoạt Đoàn có xu hướng tăng, áp lực chuyên môn ngày càng lớn, đồng chí Dương Hồng Nhân yêu cầu các cấp bộ đoàn tổng công ty cần nghiên cứu các giải pháp, thiết kế nội dung sinh hoạt cho phù hợp nhu cầu và đặc điểm của đoàn viên thanh niên. Trong đó, tăng cường nắm bắt và định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên khi sử dụng mạng xã hội.

“Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là cống hiến. Với một thanh xuân tràn đầy sức sống, hy vọng với bao điều mới mẻ, tôi đặt kỳ vọng mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên Sawaco ngày hôm nay phải tiếp tục “Đoàn kết – Khát vọng”, “Yêu nghề - Trách nhiệm”, “Xung kích – Sáng tạo” và sống bằng chữ “Tâm”, để biến đó thành động lực, để mạnh dạn bứt phá trong xây dựng và phát triển, hiện đại hóa ngành cấp nước thành phố”, đồng chí Dương Hồng Nhân đặt kỳ vọng.

Khơi gợi sáng tạo, phát triển ngành cấp nước ảnh 4 Bí thư Thành đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương phát biểu tại đại hội

Theo đồng chí Phan Thị Thanh Phương, thời gian tới, bên cạnh tiếp tục tổ chức các phong trào hành động, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, tuổi trẻ ngành nước cần đổi mới, linh hoạt phương thức hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ tại đơn vị, từ đó hiệu triệu đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia tạo dấu ấn, làm đẹp thêm hình ảnh người công nhân ngành nước thành phố trong giai đoạn mới.

“Sáng tạo là bản chất và đặc trưng của tuổi trẻ, sức sáng tạo của thanh niên hiện nay là rất lớn. Tôi đề nghị Ban chấp hành Đoàn Sawaco tiếp tục đầu tư các giải pháp khơi sức, động viên và tạo môi trường cho cán bộ đoàn, đoàn viên phát huy tính sáng tạo, tham gia đóng góp các ý tưởng, sáng kiến, hiến kế cải tiến kỹ thuật, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành cấp nước thành phố. Đặc biệt là đề án: Ứng dụng công nghệ số trong đột phá cải cách hành chính ngành cấp nước thành phố, giai đoạn 2022-2027”, đồng chí Phan Thị Thanh Phương bày tỏ.

* Trong khuôn khổ đại hội, các đại biểu đã dâng hoa báo công lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan hệ thống xử lý nước sạch tại các nhà máy và tổ chức 3 tổ thảo luận với các chuyên đề cụ thể.

Các công trình trọng điểm nhiệm kỳ tới:

- Đề án “Ứng dụng công nghệ số trong đột phá cải cách hành chính ngành cấp nước thành phố, giai đoạn 2022 – 2027”: thực hiện số hóa dữ liệu khách hàng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính và trong thực hiện các thủ tục dịch vụ ngành nước đối với khách hàng; thực hiện các giải pháp bám sát đề án công nghệ thông tin của tổng công ty giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Công trình “Tuổi trẻ Sawaco xung kích tham gia xây dựng Bảo tàng ngành cấp nước thành phố”: tổ chức thu thập, trưng bày, giới thiệu các tài liệu lịch sử, các hiện vật gắn với lịch sử phát triển ngành cấp nước. Tham mưu ứng dụng công nghệ số, hình thức triển lãm, trưng bày hiện đại, trực quan sinh động trong Bảo tàng ngành cấp nước thành phố.

- Công trình “Tuổi trẻ Sawaco xung kích tham gia thực hiện giảm tỉ lệ đồng hồ nước tiêu thụ bằng 0m³”: tổ chức các đợt hoạt động tuyên truyền người dân sử dụng nước sạch, hạn chế khai thác nước ngầm; thực hiện khảo sát nhu cầu sử dụng nước của người dân thành phố; tổ chức đăng ký thi đua giảm tỉ lệ đồng hồ nước tiêu thụ bằng 0m³ hàng năm tại các cơ sở Đoàn.

Tin cùng chuyên mục