Khởi công xây dựng khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung

Sáng ngày 4-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ, nhằm tôn vinh những sự kiện lịch sử gắn với địa danh này, đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay.
Tham dự buổi lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.
Khởi công xây dựng khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ
Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 99 tỷ đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa.

Công trình có diện tích khu đất gần 65.000 m2, nằm trên địa bàn xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền (cạnh Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam), sẽ được thực hiện từ năm 2019 đến năm 2020.

Khởi công xây dựng khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung ảnh 2 Phối cảnh tổng thể công trình
Điểm nhấn của công trình là hạng mục: Đền chính, diện tích xây dựng khoảng 2.700m2, có 2 tầng với các hạng mục chi tiết gồm: phòng y tế, tiếp khách, quản lý điều hành, kho thiết bị, chiếu phim tư liệu, khu vực giải khát, khu vực lưu niệm và khu vực trưng bày hiện vật...

Cổng đền có diện tích khoảng 119m2, kết cấu theo hình vòng cung ấn tượng. Điểm nhấn trong đền là khối đá tự nhiên cao khoảng 2,6m được khắc lên các sự kiện, nhân vật lịch sử liên quan trực tiếp đến Di tích Lịch sử Lộ Vòng Cung. Hạng mục Bia Di tích sẽ được đặt tại “Điểm chuyển quân”, cao 3,15m.

Ngoài ra, công trình sẽ có các hạng mục khác như: sân lễ, đường dạo, cây xanh, công viên... tạo nên điểm nhấn ấn tượng và hài hòa với thiên nhiên.

Dự án này nhằm tái hiện lịch sử khách quan, hào hùng của quân dân Cần Thơ qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, đỉnh cao là mốc lịch sử Tết Mậu Thân năm 1968, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30-4-1975.

Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, yêu cầu đơn vị thi công đề cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật, mỹ thuật.

Chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ, kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai thi công xây dựng công trình.

Tin cùng chuyên mục