Khởi công xây dựng cầu Bạch Đằng 2 nối Đồng Nai và Bình Dương

Cầu Bạch Đằng 2 nối liền 2 xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, có tổng mức đầu tư gần 491 tỷ đồng từ vốn ngân sách tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.
Ngày 27-12, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức lễ khởi công công trình xây dựng cầu vượt sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2), chào mừng kỷ niệm 25 năm tỉnh Bình Dương thành lập, phát triển (1-1-1997 - 1-1-2022).
Khởi công xây dựng cầu Bạch Đằng 2 nối Đồng Nai và Bình Dương ảnh 1 Lãnh đạo 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai bấm nút khởi công xây dựng cầu Bạch Đằng 2
Tham dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.
Công trình do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư gần 491 tỷ đồng từ vốn ngân sách tỉnh Bình Dương và Đồng Nai (mỗi tỉnh chi 50% tổng kinh phí), phần cầu dài 401,32m, phần đường dẫn đầu cầu dài 544,49m. 
Cầu Bạch Đằng 2 được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3, đồng bằng, chiều rộng nền đường 17,5m, bố trí cho 4 làn xe, vận tốc 80km/giờ, do liên danh Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 - Công ty CP Xây dựng và đầu tư 492 thi công, thời gian hoàn thành dự kiến trong 450 ngày.
Theo ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, dự án cầu nối liền 2 xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện hệ thống giao thông liên tỉnh trong khu vực các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tin cùng chuyên mục