Khởi công xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn tại huyện biên giới Tân Hưng, Long An

Sáng nay 15-7, Tạp chí Nông thôn Việt phối hợp với Quỹ hỗ trợ xây dựng môi trường xanh Việt Nam và UBND huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tổ chức lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu nông thôn trên địa bàn huyện. 

Huyện Tân Hưng nằm ở phía Tây tỉnh Long An, có đường biên giới giáp với nước Campuchia dài 15,22km. Đây là vùng khó khăn, hệ thống giao thông kém phát triển với hệ thống kênh rạch chằng chịt.

9 cây cầu mới sẽ được xây dựng tại những địa điểm trọng yếu, bao gồm: Cầu Cái Bát (xã Hưng Điền B), Cầu kênh Lê Văn Khương (xã Hưng Điền), Cầu kênh hậu Sông Trăng, Cầu Cả Kéo (xã Thạnh Hưng), Cầu kênh Sông Trăng, Cầu kênh T1500, Cầu Ngọn Sông Trăng (xã Hưng Hà), Cầu kênh T35, Cầu kênh Kobe (xã Hưng Thạnh).

Theo kế hoạch, đây là những cây cầu được xây kiên cố bằng bê tông, cốt thép với chiều rộng 4m, tải trọng tối thiểu 5 tấn với tổng giá trị xây dựng là 9 tỷ đồng, do Quỹ hỗ trợ xây dựng môi trường xanh Việt Nam tài trợ. Ước tính, thời gian xây dựng tối đa 6 tháng. Trong đó, một số cầu sẽ được hoàn thành sớm hướng tới mục tiêu phục vụ đồng bào có cầu mới đi lại an toàn vào khoảng tháng 9, 10, thời kỳ đỉnh điểm của mùa mưa lũ.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, theo ông Lê Thành Yên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng: “Các cây cầu này sau khi được xây dựng hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của nhân dân, vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như vận chuyển hàng hóa nông sản sau thu hoạch của nhân dân. Đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho hàng trăm em học sinh đến trường vào mùa mưa lũ. Không chỉ giúp huyện Tân Hưng từng bước hoàn thành mục tiêu xóa bỏ, thay thế cầu tạm, những cây cầu mới còn tạo điều kiện cho huyện xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa trung tâm hành chính huyện với tuyến đường tuần tra biên giới, tạo thế phòng phủ liên hoàn trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia”.

Khởi công xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn tại huyện biên giới Tân Hưng, Long An ảnh 1 Ông  Lê Thành Yên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng phát biểu tại buổi lễ

Đại diện nhà tài trợ, bà Lê Thị Thuỳ Mai, Giám đốc Dự án Quỹ hỗ trợ Xây dựng Môi trường xanh Việt Nam cho biết đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với các tiêu chí, tôn chỉ hoạt động và định hướng phát triển của Quỹ. Với việc chung tay xây cầu lần này, Quỹ Hỗ trợ Xây dựng Môi trường Xanh Việt Nam kỳ vọng người dân sẽ được thuận lợi hơn trong đời sống, học tập và công tác; đồng thời góp phần cải thiện kinh tế của địa phương, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo. 

Khởi công xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn tại huyện biên giới Tân Hưng, Long An ảnh 2 Bà Lê Thị Thùy Mai đại diện đơn vị tài trợ trao bảng tượng trưng kinh phí tài trợ cho lãnh đạo huyện

Cũng trong dịp này, Quỹ Hỗ trợ Xây dựng Môi trường xanh Việt Nam đã trao tặng cho huyện Tân Hưng 1 tỷ đồng để hỗ trợ kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 88 tại xã Vĩnh Đại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng các cây cầu mới

Tin cùng chuyên mục