Khởi công nhà hát 215 tỷ đồng ở An Giang

Ngày 22-9, tại TP Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang tổ chức khởi công xây dựng Nhà hát tỉnh An Giang, với tổng mức đầu tư hơn 215 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Phối cảnh nhà hát tỉnh An Giang
Phối cảnh nhà hát tỉnh An Giang

Nhà hát tỉnh An Giang có diện tích 16.328m², gồm các khối nhà hát, công trình phục vụ, trụ sở Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang, cùng hạ tầng kỹ thuật ngoài như cổng hàng rào, nhà bảo vệ, khu xử lý nước thải, sân khấu ngoài trời, quảng trường…

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết, dự án Nhà hát tỉnh An Giang là công trình quy mô lớn, mang tầm một trung tâm giải trí, sinh hoạt, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, đồng thời phục vụ các hoạt động, sự kiện chính trị của tỉnh. Ngoài ra, đây còn là nơi lưu giữ, nghiên cứu, khai thác, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung, tỉnh An Giang nói riêng. Mặt khác, nhà hát còn là trung tâm triển lãm, tổ chức hội nghị, các sự kiện quan trọng của tỉnh An Giang. Dự kiến nhà hát sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào tháng 9-2022.

Tin cùng chuyên mục