Khởi công các dự án cao tốc Bắc - Nam từ tháng 7-2019

Gói thầu đầu tiên được khởi công sẽ là của dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Tiếp theo đó, trong tháng 8-2019 sẽ khởi công xây dựng dự án Cao Bồ - Mai Sơn và tháng 10-2019 sẽ khởi công các gói thầu thuộc đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2.
Khởi công các dự án cao tốc Bắc - Nam từ tháng 7-2019

Tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án cao tốc Bắc - Nam mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu các dự án cao tốc Bắc - Nam sử dụng nguồn vốn đầu tư công sẽ bắt đầu khởi công từ tháng 7-2019.

Theo đó, gói thầu đầu tiên được khởi công sẽ là của dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Tiếp theo đó, trong tháng 8-2019 sẽ khởi công xây dựng dự án Cao Bồ - Mai Sơn và tháng 10-2019 sẽ khởi công các gói thầu thuộc đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2.

Riêng gói thầu chính cầu Mỹ Thuận 2, do yêu cầu kỹ thuật phức tạp, sẽ khởi công vào đầu năm 2020. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị, ban quản lý dự án (QLDA) cần tập trung cao độ, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho từng khâu, từng công đoạn. Bên cạnh đó, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông phải giám sát chặt chẽ, thường xuyên đôn đốc các ban QLDA thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

Với 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP, đến nay các ban QLDA đã phát toàn bộ hồ sơ mời sơ tuyển. Dự kiến, hội nghị xúc tiến đầu tư các dự án này sẽ được tổ chức vào ngày 17-5. Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), toàn bộ 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đã bàn giao cọc GPMB được 80% và sẽ bàn giao toàn bộ cọc GPMB cho các địa phương vào ngày 20-5.

Tin cùng chuyên mục