Khối Arab dự định lập thị trường lương thực chung

Tổng thống Lebanon Michel Aoun kêu gọi thành lập thị trường chung Arab để giải quyết tình trạng thiếu lương thực trong khu vực, giữa lúc thế giới đang phải đối mặt với khủng hoảng lương thực do cuộc xung đột Ukraine - Nga gây ra.
Người dân chọn mua thực phẩm tại Beirut, Liban. Ảnh: THX/TTXVN
Người dân chọn mua thực phẩm tại Beirut, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Aoun đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp với các Bộ trưởng Nông nghiệp Lebanon, Syria, Jordan và Iraq khi tham dự Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp Arab tại thủ đô Beirut (Lebanon).

Tổng thống Aoun cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa ra một kế hoạch chung cho các hoạt động sản xuất và phân phối nông sản trong khu vực Arab, nhằm cho phép các quốc gia Arab xuất khẩu sản phẩm một cách thuận lợi hơn. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp và Cải cách ruộng đất Syria Mohammed Hassan Qatana xác nhận, các bên liên quan đã thống nhất các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn, cũng như những thủ tục hành chính và kỹ thuật khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại nông sản giữa 4 quốc gia nói trên. 

Tin cùng chuyên mục