Khốc liệt cuộc chiến chống ma túy

Lâu nay, khu vực Bắc miền Trung là địa bàn phức tạp về ma túy. Mặc dù lực lượng chức năng của các địa phương đã nỗ lực hết mình, nhưng tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp, tinh vi và ngày càng manh động.  

                  
Ngày 25-6, BĐBP Hà Tĩnh phối hợp bắt 2 đối tượng đang vận chuyển 15 bánh cần sa, 200 viên ma túy tổng hợp
Ngày 25-6, BĐBP Hà Tĩnh phối hợp bắt 2 đối tượng đang vận chuyển 15 bánh cần sa, 200 viên ma túy tổng hợp
Thầy giáo, cán bộ cũng buôn ma túy

Chỉ riêng trong tháng 6, tình hình tội phạm ma túy tại Nghệ An lại nóng lên với việc lực lượng chức năng liên tục phá các vụ ma túy lớn. Ngày 10-6, tại bản Huồi Tố, xã Mai Sơn (huyện Tương Dương), các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện thành công chuyên án 371L, bắt giữ Và Bá Tà (42 tuổi, trú xã Mai Sơn, huyện Tương Dương) đang vận chuyển trái phép 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Khốc liệt cuộc chiến chống ma túy ảnh 1 Đối tượng là thầy giáo Vừ Bá Xênh cùng tang vật 20 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp, 7 kg ma túy đá

Trước đó, ngày 9-6, tại bản Huồi Mú, xã Huồi Tụ (huyện Kỳ Sơn), lực lượng biên phòng phối hợp với Đội phòng chống ma túy (Hải quan Nghệ An) bắt quả tang Xồng Giống Rê (50 tuổi, trú bản Phà Nọi, xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn) đang vận chuyển trái phép 4.000 viên ma túy tổng hợp. Cùng ngày, tại khối 2, thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong), lực lượng biên phòng tiếp tục bắt quả tang Và Bá Tu (29 tuổi, trú bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) đang vận chuyển trái phép 1.400 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 23-4-2018, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Vi Văn May (38 tuổi, trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, ngày 30-4-2011, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 2 chị em Lữ Thị Minh (34 tuổi) và Lữ Cao Thượng (32 tuổi, trú xã Lượng Minh) khi hai chị em Minh mang 3 bánh heroin từ Tương Dương xuống TP Vinh tiêu thụ.
Từ lời khai của chị em Minh, công an xác định đường dây ma túy này có Vi Thị Đét (36 tuổi, trú xã Lượng Minh) và Vi Văn May. Ngay sau đó, công an đã bắt Đét, còn May bỏ trốn.
Thời điểm phạm tội, May là Phó trưởng Công an xã Lượng Minh. Sau thời gian bỏ trốn, ngày 3-12-2017, Vi Văn May ra đầu thú. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vi Văn May 20 năm tù.
Ngày 21-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47, Công an Nghệ An) phối hợp với Công an huyện Thanh Chương, Đội Cảnh sát giao thông 1-7 (Phòng CSGT Công an Nghệ An) đã bắt quả tang Hạ Rả Tênh (42 tuổi) và Hạ Bá Xểnh (26 tuổi, cùng trú huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) đang vận chuyển trái phép 3 bánh heroin, 10kg ma túy dạng đá, 24.000 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 28-6, tại bản Khánh Thành (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn), BĐBP Nghệ An phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh BĐBP) đã bắt quả tang Vừ Bá Xênh (39 tuổi, trú bản Huồi Giảng 2, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn) đang có hành vi vận chuyển trái phép 20 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp, 7 kg ma túy dạng đá. Đặc biệt, khám xét trong người Xênh, lực lượng chức năng phát hiện 1 khẩu súng cùng 15 viên đạn và 1 vỏ đạn. Vừ Bá Xênh hiện là giáo viên Trường Tiểu học xã Tây Sơn, huyện miền núi Kỳ Sơn.

Khốc liệt cuộc chiến chống ma túy ảnh 2 Súng và đạn lực lượng biên phòng phát hiện trong người Vừ Bá Xênh

Lầu Bá Cha (41 tuổi, trú xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) là người có uy tín trong vùng, được dân bầu làm Trưởng bản Phà Nọi, ngoài ra còn làm Chủ tịch Hội Chữ thâp đỏ xã Mường Típ. Vậy nhưng, ngày 14-10-2017, Cha bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang cùng một đối tượng khác mang 20 bánh heroin đi tiêu thụ. Lô May Phẩng từng được bổ nhiệm giữ chức Phó Ban Chỉ huy quân sự xã Nga My (huyện Tương Dương). Tuy nhiên, qua theo dõi, lực lượng công an phát hiện Phẩng nằm trong mắt xích một đường dây ma túy. Ngày 27-3-2018, Phẩng bị công an bắt quả tang cùng 36.65g heroin.

Ông Vi Văn Đậu, Chủ tịch UBND xã Nga My, cho biết, sau một thời gian làm Phó Ban Chỉ huy quân sự xã, Phẩng có biểu hiện nghiện ma túy nên bị buộc thôi việc. Sau khi đi cai nghiện bắt buộc về, Phẩng lại bị công an bắt vì buôn ma túy.

Cuộc chiến khốc liệt

Trong cuộc vây bắt thầy giáo Vừ Bá Xênh buôn ma túy ngày 28-6, máu của các chiến sỹ lại đổ. Thực hiện Chuyên án 092AV, qua 3 tháng theo dõi, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 28-6, tại bản Khánh Thành (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn), lực lượng BĐBP đã mật phục, bắt quả tang Vừ Bá Xênh đang cùng đồng bọn vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Trong quá trình vây bắt Xênh, một đối tượng đã dùng súng bắn vào lực lượng vây bắt để tẩu thoát. Đại úy Nguyễn Đình Tài - trinh sát Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Nghệ An) và Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng - trinh sát Cục PCMT&TP (Bộ Tư lệnh BĐBP) bị thương, trong đó Thượng úy Tài bị thương nặng.

Khốc liệt cuộc chiến chống ma túy ảnh 3 Ngày 18-3-2018, lực lượng chức năng của Hà Tĩnh phá chuyên án 479L, bắt đối tượng người Lào vận chuyển 15kg ma túy đá vào Việt Nam

Theo đánh giá của lực lượng chuyên trách, thời gian gần đây, tội phạm buôn bán ma túy ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng. Trung bình mỗi năm, trên địa bàn tỉnh Nghệ An khám phá 900 vụ án về ma túy, bắt giữ khoảng 1.000 đối tượng. Riêng năm 2017 đã khám phá gần 1.100 vụ, bắt giữ hơn 1.300 đối tượng. Trong quý I năm 2018 đã khám phá 284 vụ, bắt 355 đối tượng, trong đó có nhiều vụ án lớn.

Đặc biệt, chỉ trong vòng 1 tuần đầu tháng 7-2018, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Nghệ An, như: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ 2, Phòng An ninh xã hội, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt và công an các huyện Thanh Chương, Tương Dương, Nghĩa Đàn đã liên tiếp phá 5 chuyên án ma túy lớn, bắt 8 đối tượng, thu 24,5 bánh heroin, 5kg ma túy đá, 1 khẩu súng quân dụng và nhiều tang vật liên quan khác.

Khốc liệt cuộc chiến chống ma túy ảnh 4 Ngày 25-6, BĐBP Hà Tĩnh phối hợp bắt 2 đối tượng đang vận chuyển 15 bánh cần sa, 200 viên ma túy tổng hợp
Theo thống kê của BĐBP Hà Tĩnh, năm 2016, lực lượng này đã phá 26 chuyên án, bắt 41 đối tượng, thu giữ 95 bánh heroin, gần 37.000 viên ma túy tổng hợp, 5 bánh cần sa… Năm 2017, BĐBP Hà Tĩnh phá 28 chuyên án, bắt giữ 41 đối tượng, thu 138 bánh heroin, gần 12kg ma túy  đá, 147.000 viên ma túy tổng hợp, 1.060 bánh cần sa, 9 khẩu súng AK…
Theo Đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh, tình hình tội phạm ma tuý tại khu vực biên giới Việt - Lào vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là trên tuyến biên giới, khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Cụ thể như vùng ngoại biên thị trấn Lạc Xao (huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhamxay), cách Cửa khẩu Cầu Treo khoảng 38km. Có thể nói, đây là trung tâm điều phối, nơi giao dịch ma túy hướng sang Việt Nam. Loại tội phạm này hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, phạm vi hoạt động rất rộng. Đối tượng hoạt động phạm tội mua bán, vận chuyển ma túy rất đa dạng, có cả người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài. Hầu hết đối tượng trong các đường dây ma túy lớn đều trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện.

Tin cùng chuyên mục