Khoảng 70 “quái xế” mang theo dao đi “bão đêm” ở đường phố Đà Nẵng

Ngày 23-3, Trung tá Hồ Thanh Hiền, Đội trưởng Đội tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT, Công an Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng đã xác minh được danh tính 12 đối tượng trong nhóm "quái xế" mang theo dao phóng lợn, mã tấu có hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường Đà Nẵng trong đêm 19 và 20-3.

Đội tuần tra dẫn đoàn (CSGT, CAĐN) đã xác minh được 12 đối tượng trong nhóm "quái xế"
Đội tuần tra dẫn đoàn (CSGT, CAĐN) đã xác minh được 12 đối tượng trong nhóm "quái xế"

>>>Video nhóm "quái xế" mang dao, mã tấu "đại náo" đường phố Đà Nẵng. Nguồn: Đội Tuần tra Dẫn đoàn, Phòng CSGT, CAĐN

Theo đó, qua xác minh camera trên các tuyến đường, tổ công tác phát hiện một nhóm thanh thiếu niên đi trên 30 xe máy, với hơn 70 đối tượng. Đa số đều cầm theo dao, kiếm tự chế, dùng khẩu trang y tế bịt kín biển số xe lưu thông trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ và quận Ngũ Hành Sơn.

Ngay sau đó, tổ công tác Đội tuần tra dẫn đoàn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng), Công an phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn), Công an phường Điện Nam Trung, Công an phường Điện Nam Bắc, Công an phường Điện Nam Đông (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), Trường THPT Lương Thế Vinh, Trường THCS Nguyễn Đức An (phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xác minh, làm rõ thông tin các đối tượng.

Khoảng 70 “quái xế” mang theo dao đi “bão đêm” ở đường phố Đà Nẵng ảnh 1 Đội tuần tra dẫn đoàn lấy lời tường trình của một đối tượng trong nhóm "quái xế". Ảnh: Đội Tuần tra Dẫn đoàn, Phòng CSGT, CAĐN

Bước đầu, lực lượng chức năng xác minh được danh tính 12 đối tượng. Cụ thể:

1. Nguyễn Võ Hoàn Q., (SN 2005, trú tại tổ 55 phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng);

2. Lê Thiện T., (SN 2004, trú tại khối phố 7B phường Điện Nam Đông, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam);

3. Phạm Tuấn V., (SN 2006, trú tại khối phố 7B phường Điện Nam Đông, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam);

4. Lê Thiện Ph., (SN 2006, trú tại khối phố 7B phường Điện Nam Đông, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam);

5. Huỳnh Tấn Q., (SN 2006, trú tại thôn 5 phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam);

6. Nguyễn Văn L., (SN 2004, trú tại khối phố Điện An 3 phường Điện An, Thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam);

7. Huỳnh Hồng S., (SN 2004, trú tại tại phường Điện Minh, Thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam);

8. Đặng Minh D., (SN 006, trú tại phường Điện Nam Đông, Thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam);

9. Lê Văn Anh Q., (SN 2004, trú tại Quảng Lăng A, phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam);

10. Võ Ngọc H., (SN 2005, trú tại tổ 48 phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng);

11. Nguyễn Quang Th., (SN 2005, trú tại tổ 47 phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng);

12. Nguyễn Đình H., (SN 2004, trú tại tổ 48 phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng);

Qua điều tra, lượng chức năng đã thu giữ 6 xe máy (43H1 - 307.64; 92D1 - 865.46; 92D1 - 754.70; 92D1 - 789.38; 43H7 - 4683; 43K7 - 9636) và 3 con dao, kiếm tự chế.

Khoảng 70 “quái xế” mang theo dao đi “bão đêm” ở đường phố Đà Nẵng ảnh 2 Một đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Đội Tuần tra Dẫn đoàn, Phòng CSGT, CAĐN

Hiện tổ công tác Đội tuần tra dẫn đoàn cũng đã xác định được đối tượng có tên Facebook “Cu Tý” là Phạm Ngọc N., (SN 2006, trú tại khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Tuy nhiên, đối tượng này không có mặt tại địa phương. Hiện đối tượng đang bị lực lượng chức năng truy tìm, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

“Quá trình truy xét gặp rất nhiều khó khăn do người dân cung cấp clip rất mờ. Thêm vào đó, các đối tượng lại lấy khẩu trang để che biển số xe. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như kinh nghiệm trong các lần truy xét, xử lý các vụ lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe trước đây, chỉ trong vòng 3 giờ, đơn vị đã xác định được 2 đối tượng quan trọng, qua đấu tranh đã khai thác thêm 10 đối tượng khác...”, Trung tá Hiền cho hay.

Tin cùng chuyên mục