Khóa học về trầm cảm, lo âu ở trẻ em, vị thành niên

Trong bối cảnh vấn đề trầm cảm, lo âu ở trẻ em và vị thành niên đang ngày càng trở thành vấn đề đáng lo, đội ngũ chăm sóc sức khỏe tâm thần cũng cần thay đổi để có thể hỗ trợ các em thiết thực.
Bác sĩ tư vấn tâm lý cho một gia đình có trẻ nhỏ. Ảnh minh họa: QUỐC KHÁNH
Bác sĩ tư vấn tâm lý cho một gia đình có trẻ nhỏ. Ảnh minh họa: QUỐC KHÁNH

Khóa học “Trầm cảm và lo âu ở trẻ em, vị thành niên” do Viện Tâm lý Việt - Pháp kết hợp Hiệp hội Tâm lý trẻ em và vị thành niên Pháp ngữ (APPEA) tổ chức, cập nhật các kiến thức về trầm cảm, lo âu ở trẻ em và vị thành niên dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Khóa học phù hợp với các chuyên viên tâm lý lâm sàng, chuyên viên tâm lý học đường và người quan tâm. 

Khóa học được tổ chức 4 buổi, từ ngày 19 đến 26-5. Đăng ký theo link: forms.gle/48Hk7KeJ3uNVEAXq6

Giảng viên là GS Georges Cognet, nhà tâm lý học lâm sàng, Giáo sư danh dự tại Trường Tâm lý học Thực hành Paris (Paris-Descartes), Phó chủ tịch APPEA; Th.S Pauline Drecq, nhà tâm lý học tại Trung tâm Théophile Roussel - Trung tâm Bệnh viện Montesson.

Tin cùng chuyên mục