Khen thưởng nhiều ngư dân phát hiện vật nghi là ma túy trôi dạt trên biển

Ngày 29-11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã tổ chức tuyên dương và khen thưởng cho các ngư dân phát hiện và kịp thời giao nộp các vật thể nghi ma túy tại vùng biển Quảng Trị.

Trước đó, liên tiếp trong ngày 25 và 26-11, các ngư dân gồm: Nguyễn Văn Hưng (36 tuổi), Phan Văn Chuẩn (41 tuổi), Lê Công Văn (26 tuổi), Nguyễn Văn Phú (38 tuổi) cùng trú tại thôn Đông Tân An, xã Hải An, huyện Hải Lăng, ngư dân Mai Văn Giới (51 tuổi), trú tại thôn 8, xã Triệu Vân và Lê Nguyên Dưỡng (48 tuổi), trú tại thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị trong lúc đi đánh cá thì phát hiện 8 gói ni lông màu xanh, trọng lượng mỗi gói khoảng 1kg, bên có chứa tinh chất màu trắng, nghi là chất ma túy tổng hợp dạng đá đang trôi dạt trên biển.

Khen thưởng nhiều ngư dân phát hiện vật nghi là ma túy trôi dạt trên biển ảnh 1 Biên phòng Quảng Trị tuyên dương các ngư dân phát hiện và giao nộp vật nghi là ma túy trôi dạt trên biển
Các ngư dân trên đã đến trình báo, giao nộp cho Đồn Biên phòng Hải An và Đồn Biên phòng Triệu Vân.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Đại tá Trần Xuân Lạn, Phó Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị biểu dương tinh thần cảnh giác của các ngư dân đã kịp thời tình báo và giao nộp các vật thể lạ nghi là ma túy, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Trần Xuân Lạn mong muốn nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng để không ngừng xây dựng “Thế trận biên phòng toàn dân” gắn với “Thế trận an ninh nhân dân” ngày càng vững chắc trên địa bàn biên phòng.

Trong những ngày qua, ở vùng biển các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị liên tục phát hiện các gói nghi là ma túy trôi dạt vào bờ. Riêng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 10 gói ni lông màu xanh, trọng lượng mỗi gói khoảng 1kg.

Tin cùng chuyên mục