Khảo sát quản lý trật tự đô thị tại quận 3

Ngày 26-9, Đoàn khảo sát Ban Dân vận Thành ủy do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Quận ủy quận 3 về kết quả thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn TP (Chỉ thị 11). 
Theo Ban Thường vụ Quận ủy quận 3, thực hiện Chỉ thị 11, quận đã tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp tổ chức triển khai các giải pháp lập lại trật tự đô thị trên địa bàn, đặc biệt là trên 13 tuyến đường trọng điểm. UBND 14 phường trong quận đã lập tổ duy trì trật tự đô thị tại từng địa bàn, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội tại khu phố trong việc tuyên tuyền đến người dân nâng cao ý thức tự quản, phối hợp giám sát, chấn chỉnh các vi phạm về trật tự đô thị.

Tại cuộc làm việc, đại diện cấp ủy chi bộ các khu phố phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị 11, trong đó có chủ trương sắp xếp tạm một phần vỉa hè phục vụ kinh doanh, buôn bán hàng rong, sự phối kết hợp trong quản lý lòng đường, vỉa hè giữa chính quyền với các cơ quan, công sở, bệnh viện, trường học trên địa bàn.
Theo đại diện cấp ủy Chi bộ khu phố 6, phường 11, tình trạng câu cá trên kênh Nhiêu Lộc, đoạn đi qua đường Hoàng Sa và Trường Sa không thể lập biên bản xử lý, vì chưa có quy định cấm người dân câu cá trên kênh, rạch. Các lực lượng trên địa bàn tuyên truyền nhắc nhở nhưng người dân không chấp hành, thậm chí còn có hành vi phản ứng, đe dọa hành hung…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, đánh giá cao cách làm và kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị 11 của quận 3. “Từ kết quả khảo sát thực tế tại một số địa bàn giúp cho Ban Thường vụ Thành ủy có đánh giá xác thực hơn trong quá trình thực hiện Chỉ thị 11, để công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn được tốt hơn. Qua đó, còn giúp cho hệ thống MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội ở từng địa bàn dân cư có những phương thức vận động, tuyên truyền, thuyết phục người dân đồng tình, ủng hộ và chấp hành nghiêm chủ trương lập lại trật tự đô thị trên địa bàn TPHCM”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục